Hơn 800 trường hợp tử vong trong dịp Tết vì tai nạn, đánh nhau...

(Dân trí) - Từ ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết con số bệnh nhân tử vong tại BV (gồm cả trước viện) là 804 trường hợp, trong đó chủ yếu là do tai nạn giao thông, đánh nhau... Con số bệnh nhân nhập viện vì TNGT và đánh nhau lên tới hơn 40 nghìn nghìn trường hợp.

Trên toàn quốc có đến hơn 40 nghìn trường hợp đến viện khám vì TNGT và đánh nhau, 
Trên toàn quốc có đến hơn 40 nghìn trường hợp đến viện khám vì TNGT và đánh nhau, trong đó 193 trường hợp tử vong vì TNGT, 11 trường hợp tử vong vì đánh nhau.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế từ ngày 27 đến hết ngày mùng 4 Tết, lượng bệnh nhân đến khám, cấp cứu tại các bệnh viện vẫn duy trì ở mức cao. Trong đó tổng số khám, cấp cứu là hơn 126 nghìn trường hợp, trong đó hơn 123 nghìn trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú.

Cụ thể, ngày 27 - 30 Tết số bệnh nhân còn tại các bệnh viện duy trì ở mức từ 84 nghìn đến hơn 90 nghìn người bệnh. Trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 4 Tết lượng bệnh nhân tại các bệnh viện giảm khoảng 20 nghìn người. 

Đặc biệt số khám, cấp cứu do tại nạn tăng mạnh trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 4 Tết, đỉnh điểm là ngày mùng 2 – 3 Tết với hơn 31 nghìn trường hợp đến khám cấp cứu, tai nạn; ngày 3 - 4 Tết với gần 30 nghìn trường hợp.

Đáng nói, số bệnh nhân nhập viện do TNGT và đánh nhau ở mức cao vọt với hơn 35 nghìn trường hợp khám do TNGT. Số khám vì TNGT tăng vọt trong những ngày Tết, cụ thể số bệnh nhân đến khám lên đến gần 7 nghìn trong hai ngày 2 - 3 Tết, tăng gấp hàng nghìn bệnh nhân so với thời điểm cận Tết.

Trong số hơn 35 nghìn ca TNGT đến khám thì có đến hơn 4 nghìn trường hợp bị chấn thương sọ não và ghi nhận 193 trường hợp tử vong do TNGT.

Bên cạnh đó, nhập viện do ẩu đả đánh nhau cũng ở mức báo động với hơn 5 nghìn trường hợp đến bệnh viện khám, cấp cứu trong và có xu hướng gia tăng trong những ngày Tết. Cụ thể, trong ngày 28 - 30 Tết số bệnh nhân nhập viện vì đánh nhau khoảng trên 700 trường hợp tfhi từ ngày 30 –-mùng 4 Tết, con số ngày tăng vọt, với đỉnh điểm số bệnh nhân nhập viện vì đánh nhau ngày mùng 2 - mùng 3 Tết là 932 trường hợp; ngày mùng 3 - mùng 4 Tết là 830 trường hợp và đến hết ngày mùng 4 có 11 trường hợp tử vong vì nguyên nhân này.

Bên cạnh đó, các ca tai nạn pháo nổ, ngộ độc thức ăn cũng xảy ra. Trong những ngày Tết nguyên đán từ 27 - mùng 4 Tết cũng ghi nhận 58 ca tai nạn do pháo nổ, 30 ca tai nạn do chất nổ khác. Tổng số khám vì ngộ độc thức ăn là gần 1600 trường hợp trong những ngày Tết, trong đó trong những ngày từ mùng 1 đến mùng 4 Tết số khám duy trì ở mức cao hơn ngày thường, từ 250 - hơn 300 ca đến khám mỗi ngày.. .

Trong những ngày này, các bác sĩ cũng phải thực hiện đến hơn 14 nghìn ca phẫu thuật. Thực hiện 375 ca phẫu thuật chấn thương sọ não và hơn 20 nghìn ca đẻ từ ngày 17 đến hết ngày mùng 4 Tết.

Trong dịp Tết tình hình dịch bệnh trên toàn quốc  ổn định, không có diễn biến bất thường, Không ghi nhận trường hợp mắc mới cúm A(H5N1), A(H7N9); không phát hiện hành khách nhập cảnh nghi ngờ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tại các cửa khẩu biên giới.

Hồng Hải