Mỹ:

Hơn 40% trẻ bị ngộ độc nước tăng lực

(Dân trí) - Nguy cơ tiềm ẩn của các loại nước tăng lực - loại đồ uống thường có hàm lượng cafein cao giúp chống buồn ngủ - đã được biết rõ, nhưng nghiên cứu mới đây cho thấy ngay cả trẻ còn rất nhỏ cũng dễ gặp nguy hiểm từ loại nước uống này.

TS. Steven Lipshultz, Bệnh viện Nhi đồng Michigan, tác giả nghiên cứu mới đây cho biết mặc dù thị trường đích của các loại nước tăng lực là thanh thiếu niên và người lớn, song hơn 40% số vụ việc được báo cho các trung tâm chống độc tại Mỹ trong thời gian 3 năm là liên quan đến trẻ dưới 6 tuổi.

“Khoảng một nửa số cuộc gọi tới hệ thống dữ liệu chống độc quốc gia về nước tăng lực có caffein có liên quan tới trẻ dưới 6 tuổi vô tình uống phải loại nước này”. Những trường hợp nặng có thể bị co giật và triệu chứng ở tim.

Thông thường là trẻ tìm thấy nước trong tủ lạnh và uống. “Bọn trẻ không đến cửa hàng và bảo “cháu muốn mua một lon nước tăng lực”, ông nói.

Nước tăng lực nguy hiểm cho trẻ nhỏ

Trong nghiên cứu, các tác giả đã phân tích số liệu từ Hệ thống Dữ liệu ngộ độc quốc gia của Hội các trung tâm chống độc Mỹ. Họ xem xét thông tin về các cuộc gọi liên quan đến nước tăng lực ở các trung tâm chống độc khác nhau trong hệ thống.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra số liệu từ tháng 10/2010 đến tháng 9/2013. Trước năm 2010, hệ thống không theo dõi về nước tăng lực. Kết quả cho thấy việc sử dụng nước tăng lực tiếp tục là một ẩn họa. 

Năm 2011, sau một nghiên cứu về những nguy hiểm của nước tăng lực, Hội Nhi khoa Mỹ đã khuyến cáo không cho trẻ em uống loại nước này.

Trong thời gian nghiên cứu, có hơn 10.000 trường hợp ngộ độc nước tăng lực, với hơn 5.000 vụ chỉ uống phải một lần với hàm lượng có thể xác định được. Trong số này, hơn 40% là ở trẻ dưới 6 tuổi.

Trong số những báo cáo vấn đề nghiêm trọng nhất, hơn 50% có rối loạn tim mạch và hơn một nửa có các vấn đề thần kinh như co giật.

Một số loại nước tăng lực chứa tới 400mg cafein mỗi phần, so với khoảng 100mg hoặc 150mg trong một tách cà phê thông thường.

Ngộ độc cafein có thể xảy ra ở hàm lượng trên 400mg một ngày ở người lớn, và trên 100mg/ngày ở trẻ vị thành niên. Với trẻ em dưới 12 tuổi, 2,5mg cho mỗi kg cân nặng có thể là nguy hiểm.

Khi pha nước tăng lực với rượu hay bia, vấn đề còn trầm trọng hơn nhiều. Những người đã có sẵn bệnh tim mạch cũng gặp nguy hiểm hơn.

Những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe của việc tiêu thụ nước tăng lực ở trẻ nhỏ được mô tả trong nghiên cứu này là đáng lo ngại. Phát hiện cho thấy các bậc phụ huynh, thầy thuốc và thầy cô giáo cần tiếp tục nỗ lực để giảm việc tiếp thị và bán nước tăng lực cho trẻ em. Cha mẹ có thể giúp trẻ hình thành thói quen bù nước lành mạnh bằng cách uống nước sau khi tập luyện và sử dụng các đồ uống dinh dưỡng như sữa ít béo trong bữa ăn.

Cẩm Tú

Theo HealthDay