Hơn 200.000 người nhiễm HIV trên toàn quốc

(Dân trí) - Số người nhiễm HIV trên toàn quốc đã lên tới gần 214 nghìn người. Đáng lưu ý, số người nhiễm mới trong 5 tháng đầu năm nay vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm trẻ.

Theo báo cáo từ Bộ Y tế, tính đến hết 31/5 số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống là 213.413 trường hợp, số bệnh nhân AIDS hiện còn sống là 63.373 và 65.133 trường hợp tử vong do AIDS. Thống kê chung cho thấy tỷ lệ nhiễm HIV trên toàn quốc theo số báo cáo là 243 người trên 100.000 dân. Riêng tỉnh Điện Biên vẫn là địa phương có tỷ lệ nhiễm HIV trên 100 nghìn dân cao nhất trên toàn quốc (1.015,6), tiếp đến là TPHCM (667), thứ 3 là Thái Nguyên (610,6).
 
Trong 5 tháng đầu năm 2013, cả nước xét nghiệm và phát hiện mới hơn 4.300 trường hợp nhiễm HIV, 2.029 bệnh nhân AIDS và 733 người tử vong  do AIDS. Trong đó 10 tỉnh có trường hợp xét nghiệm mới phát hiện dương tính lớn nhất trong 5 tháng qua là TPHCM, Nghệ An, Hà Nội, Điện Biên, Đồng Nai.....
 
Theo nhận định từ cơ quan chức năng, so sánh với 5 tháng đầu năm 2012 thì số trường hợp và xét nghiệm nhiễm HIV đã giảm 32%. Tuy nhiên, trong các tỉnh phát hiện nhiễm HIV tăng cao trên chủ yếu tập trung ở các huyện miền núi tỉnh Nghệ An.
 
Phân tích về địa bàn phân bố dịch toàn quốc cũng đã phát hiện số người nhiễm HIV tại 78% xã phường, gần 98% quận huyện và 63/63 tỉnh thành. Trong đó, nam giới nhiễm HIVchiếm 66,3%.
 
Cũng theo thống kê, phân bố người nhiễm HIV trong 5 tháng đầu năm vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm tuổi 20 - 39 chiếm 78,6%; tỷ lệ lây nhiễm HIV qua đường tình dục ngày càng gia tăng chiếm  tới 45,3%, trong khi đường máu có xu hướng giảm dần.
 
Đáng chú ý, tỷ lệ nhiễm HIV là đối tượng tình dục khác giới ngày càng gia tăng. Trong 5 tháng đầu năm tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm này chiếm tới 20% trên tổng số HIV được xét nghiệm phát hiện.Trong khi đó, tỷ lệ  nhiễm HIV trong nhóm bán dâm 2,7%; sự khác nhau ở phân bố khu vực trong đó tập chung đông hơn khu vực Đồng bằng Bắc bộ tập chung đông đảo ở nhóm đối tượng là phụ nữ bán dâm có tiêm chích ma túy.

Từ 3 năm qua nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam chính thức được đưa vào nhóm trọng điểm giám sát hàng năm và được triển khai tại 9 tỉnh thành trên toàn quốc trong đó có các thành phố lớn: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng… Kết quả giám sát trọng điểm năm 2012 cho thấy tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm đồng giới nam trung bình là 2,3%, cao nhất là TPHCM chiếm 7,3, tiếp đến là Hà Nội với 6,5%...

Được biết, trong 6 tháng đầu năm nay, Bộ y tế đã trình Chính phủ đề án “Bảo đảm tài chính cho hoạt động  phòng, chống HIV/AIDS từ nay đến 2020”

Phạm Thanh