Thanh Hóa:

Hơn 100.000 dân vùng “bãi ngang” đã được cấp thẻ BHYT miễn phí

(Dân trí) - Ngày 22/12, đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã hoàn thành cơ bản việc cấp BHYT miễn phí cho người dân vùng “bãi ngang”. Hơn 110.000 thẻ BHYT đã được cấp phát cho người dân, ước tính chi phí cho việc cấp thẻ lên đến hơn 18 tỷ đồng.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Xuân Dự, Trưởng phòng thu - Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa xác nhận, đến ngày 22/12 đơn vị đã hoàn thành cơ bản việc cấp thẻ BHYT miễn phí cho người dân vùng “bãi ngang” trong tỉnh (Theo Quyết định 539/QĐ-TTg ngày 1/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015).

Theo đó, 113.000/118.000 người dân, thuộc 37 xã bãi ngang của 6 huyện ven biển đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa cấp thẻ BHYT miễn phí theo quy định.

Hết năm 2015, hơn 100.000 dân bãi ngang của tỉnh Thanh Hóa mới được nhận BHYT miễn phí theo quy định.
Hết năm 2015, hơn 100.000 dân bãi ngang của tỉnh Thanh Hóa mới được nhận BHYT miễn phí theo quy định.

Tổng số kinh phí cấp thẻ BHYT cho người dân vùng bãi ngang đợt này (Quỹ IV năm 2015: từ ngày 1/10 – 31/12/2015) của tỉnh Thanh Hóa hết khoảng 18,3 tỷ đồng. Trong đó, huyện có số người dân được cấp thẻ BHYT miễn phí nhiều nhất là Hậu Lộc với 29.655 thẻ, tiếp đến là huyện Quảng Xương 23.000 thẻ, huyện Hoằng Hóa 20.000 thẻ, Tĩnh Gia 16.103 thẻ…

“Trên cơ sở thời hạn thẻ BHYT được cấp theo đề nghị của UBND xã và cơ quan quản lý đối tượng (các Phòng LĐ-TB&XH) được UBND các huyện, thị xã phê duyệt. Những người đã đóng BHYT từ đầu năm và những người chưa đóng BHYT đã đi khám chữa bệnh sẽ được hoàn trả tiền đóng thẻ BHYT và chi phí khám chữa bệnh trong quỹ IV năm 2015”, ông Dự cho hay.

Ông Dự cho biết thêm, việc cấp thẻ BHYT miễn phí cho người dân vùng "bãi ngang" được thực hiện khẩn trương, nhanh gọn. Các xã lập danh sách, huyện phê duyệt đến đâu bảo hiểm cấp thẻ đến đó. Thời hạn thẻ BHYT cấp miễn phí cho người dân vùng bãi ngang có giá trị đến hết ngày 31/12/2015.

Từ nay đến hết năm 2015, những người dân vùng "bãi ngang" đã đóng tiền BHYT từ đầu năm và những người đi khám chữa bệnh sẽ được bảo hiểm thanh toán chi phí (trong Quỹ IV) nhanh gọn, theo đúng chế độ quy định…

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Đảng, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc cho biết, ngày 21/12 địa phương đã hoàn thành xong việc cấp thẻ BHYT cho khoảng 7.200 người dân.

Mưu sinh trên biển luôn có nhiều rủi ro, bệnh tật bủa vây, ngư dân rất mong muốn có được BHYT để khám chữa bệnh thường xuyên
Mưu sinh trên biển luôn có nhiều rủi ro, bệnh tật bủa vây, ngư dân rất mong muốn có được BHYT để khám chữa bệnh thường xuyên

Việc gần 120.000 người dân vùng “bãi ngang” tỉnh Thanh Hóa được nhận thẻ BHYT miễn phí những ngày cuối năm 2015 là một thiệt thòi lớn (đúng theo quy định người dân phải được từ đầu năm). Chính sách của Nhà nước dành cho người dân từ đầu năm nhưng do sự “chậm trễ” của các cơ quan chức năng mà người dân đến cuối năm mới được hưởng lợi. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người dân vùng “bãi ngang” trong một năm qua do không có thẻ BHYT để đi khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, việc cấp thẻ BHYT miễn phí nhưng có thời hạn trong quỹ IV, với những người đã đóng tiền mua BHYT từ đầu năm hay những người đã đi khám chữa bệnh trong năm cũng chỉ được hưởng chi phí trong quỹ IV. Thời gian trong 3 quỹ đầu năm, cả những người đã mua thẻ BHYT lẫn những người chưa có thẻ không được hưởng bất cứ quyền lợi gì. Nhiều người dân đặt câu hỏi? Trách nhiệm lớn liên quan đến quyền lợi của gần 120.000 người dân vùng bãi ngang, ai sẽ phải chịu trách nhiệm?

Thái Bá