Quảng Bình:

Hội thảo “chăm sóc sức khỏe sinh sản và tai biến sản khoa”

(Dân trí) - Ngày 11/6, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bộ Không quân Hoa Kỳ - Trụ sở lực lượng không quân Hoa Kỳ khu vực Thái Bình Dương, triển khai thực hiện chương trình “Thiên thần Thái Bình Dương tại Quảng Bình năm 2013”.

Chương trình xoay quanh việc trao đổi chuyên môn về “Chăm sóc sức khỏe sinh sản và các tai biến sản khoa” do Đại tá, Bác sĩ sản khoa John Fischer và Thiếu tá, Bác sĩ Gia đình và sản khoa Matthew Snyder của Hoa Kỳ, cùng Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Loan, Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) tỉnh Quảng Bình phối hợp thuyết trình.

Buổi hội thảo có mặt đông đảo các y, bác sĩ công tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

Nhiều nội dung liên quan đã được các bác sĩ hai bên đưa ra hội nghị để trao đổi, thảo luận. Trong đó có một số nội dung chính về chăm sóc sức khỏe sinh sản như: sinh non, hồi sức sau sinh, vấn đề theo dõi sự phát triển của thai nhi, vị trí thai nhi…

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm “Chăm sóc sức khỏe sinh sản và các tai biến sản khoa”

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm “Chăm sóc sức khỏe sinh sản và các tai biến sản khoa”

Đặc biệt, thời gian qua Quảng Bình gặp nhiều trường hợp thai phụ bị tử vong do liên quan đến tai biến sản khoa. Tại hội thảo lần này, một số vấn đề về Tai biến sản khoa như: rối loạn tăng huyết áp khi mang thai, cao huyết áp, tiền sản giật và những nguy cơ của tiền sản giật, cách phòng trừ, gan nhiễm mỡ khi mang thai, bệnh cơ tim chu sinh, thuyên tắc tĩnh mạch, huyết khối tĩnh mạch sâu và tắc mạch phổi, rách tầng sinh môn, sinh khó do vai…được đưa ra trao đổi, thảo luận. Vì vậy, những kiến thức này sẽ giúp cho đội ngũ các y, bác sĩ công tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm để phòng ngừa, ứng phó xử lý với những tình huống bất thường trong sinh sản.

Thực hành chăm sóc trẻ sơ sinh

Thực hành chăm sóc trẻ sơ sinh

Theo đánh giá của nhiều y, bác sĩ đang công tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản cho biết, Hội thảo lần này là dịp để tiếp thu những kiến thức liên quan đến sản khoa, các kỹ năng thực hành cơ bản, những tai biến hiếm gặp, cũng như phác đồ điều trị…từ phía bạn để ứng dụng vào thực tiễn ở Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng. Bên cạnh đó, hội thảo cũng là dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp xử lý các tai biến hiếm gặp của y học 2 bên.

Cũng trong dịp này, đoàn sẽ tổ chức đi khám bệnh tại xã miền núi Trường Xuân, huyện Quảng Ninh trong thời gian 2 ngày và sau đó về khám bệnh tại xã biển Hải Ninh.

Đặng Tài