Hội chứng hô hấp Trung Đông đang hoành hành ở Ả rập Xê út

(Dân trí) - Tổng số người nhiễm bệnh tại Ả rập Xê út hiện là 175 người, tính từ khi Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS) xuất hiện lần đầu tiên ở nước này vào tháng 9 năm 2012.

Nhân viên y tế đang rời khỏi 1 trung tâm cấp cứu ở Ả rập Xê út
Nhân viên y tế đang rời khỏi 1 trung tâm cấp cứu ở Ả rập Xê út 

 

Cơ quan y tế Ả rập Xê út vưa thông báo có thêm 2 người chết do vi rút MERS ở nước này, đưa tổng số trường hợp tử vong lên 66 người. Hai người chết gồm một bệnh nhân nam 70 tuổi và một nhân viên y tế, cả hai đều ở thành phố Jedda. Đồng thời ở đây cũng thông báo có thêm 4 trường hợp mắc mới, trong đó có 2 nhân viên y tế tại bệnh viện King Fahd, một bệnh viện công chủ chốt ở thành phố Jeddah. Một trong hai người đã tử vong.

 

Vụ việc khiến chính quyền thành phố phải đóng cửa khoa cấp cứu của bệnh viện này. Các bệnh nhân sẽ được chuyển tới những bệnh viện khác trong thành phố. Động thái này, cùng với vô số lời đồn trên các mạng xã hội, đã khiến người dân hết sức lo sợ.

 

Vi rút gây bệnh hô hấp Trung Đông có tên là MERS, thuộc họ coronavirus, cùng họ với vi rút SARS. Vi rút MERS được xem là khó lây hơn nhưng gây tử vong nhiều hơn SARS - từng bùng phát ở châu Á năm 2003 khiến 8.273 people nhiễm bệnh và 9% trong số đó tử vong.

 

Các chuyên gia vẫn đang cố gắng tìm hiều về căn bệnh hiện chưa có vắc xin phòng ngừa này. Nghiên cứu cho thấy vi rút “rất phổ biến” trên lạc đà trong ít nhất 20 năm trở lại đây và có lẽ đã lây trực tiếp từ động vật sang người.

 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến hết tháng 3 đã có 206 trường hợp xét nghiệm xác nhận nhiễm MERS trên toàn thế giới, trong đó đã có 86 trường hợp tử vong.

 

Cẩm Tú

Theo Channelnewsasia