Học sinh được uống sữa trong tiêm chủng

Sáng 11/10, tại lễ phát động chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella trong tiêm chủng mở rộng, các em học sinh đã được uống sữa để giảm tình trạng bị hạ đường huyết khi chờ đến lượt tiêm.

Học sinh được uống sữa trong tiêm chủng

Học sinh trưởng Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn (Cầu Giấy – Hà Nội) được uống sữa tươi sạch TH true MILK trước giờ tiêm chủng

Sởi và ruberlla là hai bệnh lây nhiễm phổ biến, biến chứng nguy hiểm. Trong đó, nếu phụ nữ mang thai mắc ruberlla sẽ để lại di chứng, dị tật cho con trẻ.

Học sinh được uống sữa trong tiêm chủng

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến động viên các em. Phó Chủ tịch nước chỉ đạo, cần thực hiện tốt việc tiêm chủng để ngăn ngừa bệnh tật nhằm tạo ra một xã hội khỏe mạnh yên bình, tạo cơ sở để phát triển đất nước.

Do tiêm vắc xin là đưa kháng sinh lạ vào cơ thể khiến các em
dễ mệt mỏi, lo sợ trước các mũi tiêm.

Do tiêm vắc xin là đưa kháng sinh lạ vào cơ thể khiến các em dễ mệt mỏi, lo sợ trước các mũi tiêm.

Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh trước khi đưa con đi tiêm cần cho con ăn no để tránh ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe.

Do tiêm vắc xin là đưa kháng sinh lạ vào cơ thể khiến các em
dễ mệt mỏi, lo sợ trước các mũi tiêm.

Trong đợt tiêm chủng sởi và ruberlla lần này, Tập đoàn TH đã tài trợ 1 triệu ly sữa (trị giá khoảng 7 tỷ đồng) phát cho các em trong quá trình tiêm chủng.

Thông thường, tại các điểm tiêm, trẻ sẽ được pha nước đường để uống. Nhưng sữa là cách thay thế tiện lợi, bổ dưỡng hơn.

Do tiêm vắc xin là đưa kháng sinh lạ vào cơ thể khiến các em
dễ mệt mỏi, lo sợ trước các mũi tiêm.

Ông Nguyễn Quang Phi Tín – Giám đốc kinh doanh của TH True MILK (bìa trái) bày tỏ, việc tham gia tài trợ cho chương trình tiêm chủng vắc xin sởi và ruberlla lần này cũng là một trong những hoạt động của TH true MILK hướng đến mục tiêu “Chung tay vì tầm vóc Việt” - Chương trình sữa học đường do TH phát động nhằm nâng cao thể lực và trí lực cho trẻ em Việt Nam. Một triệu ly sữa do TH tài trợ cho chương trình này sẽ chủ yếu được cấp, phát cho trẻ tham gia tiêm chủng tại địa phương khó khăn.