"Học ngành y là phải chấp nhận hy sinh, vất vả"

Nam Phương

(Dân trí) - GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, mong muốn các em sinh viên được tuyển thẳng vào trường sẽ không bao giờ bỏ cuộc khi gặp khó khăn, phải chấp nhận hy sinh vất vả.

Chiều 17/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt với sinh viên thủ khoa và sinh viên tuyển thẳng năm học 2024-2025. 

Trường Đại học Y Hà Nội là một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam với lịch sử 122 năm phát triển. Mùa tuyển sinh đại học năm 2024, trường đã tiếp nhận 14.880 nguyện vọng đăng ký xét tuyển với 14 ngành, trong số này đã có 1.732 thí sinh trúng tuyển nhập học.

Trong số này, có 95 sinh viên tuyển thẳng có thành tích xuất sắc trong học tập, 3 sinh viên tuyển thẳng thuộc đối tượng dân tộc thiểu số. Trong đó, có 4 em đạt huy chương vàng Olympic quốc tế. Thủ khoa tuyển sinh đại học năm nay là em Nguyễn Đặng Linh Chi có tổng điểm 3 môn thi cao nhất đạt 29,55 điểm.

Học ngành y là phải chấp nhận hy sinh, vất vả - 1

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội (Ảnh: HMU).

"Đây là các em có thành tích học tập tốt nhất, các em cần phát huy và chúng ta kỳ vọng vào các em rất nhiều. Kỳ vọng các em trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia, nhà nghiên cứu xuất sắc để dẫn dắt nhà trường và ngành y đi xa hơn trên thế giới", GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội nói. 

GS Tú cũng thừa nhận: "Vào trường y là con đường chinh phục khác, có thể không khó bằng những gì các em đã phấn đấu để được vào thẳng trường. Khác ở chỗ nếu các em không quyết tâm, toàn tâm toàn ý, kiên trì vượt khó khăn thì sẽ không có kết quả như quá khứ và hiện nay các em nhận được". 

Vì thế, GS Tú mong các sinh viên hòa nhập vào môi trường của trường y càng nhanh càng tốt và không bao giờ bỏ cuộc khi gặp khó khăn, phải chấp nhận hy sinh vất vả.

GS.TS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết thêm, tốt nghiệp thủ khoa Trường Đại học Y Hà Nội khó vô cùng. Giải toán giỏi không có nghĩa là mổ giỏi. Vào trường y là một chặng đường hoàn toàn khác, nếu các em không nhanh chóng làm quen thì rất khó. 

Học ngành y là phải chấp nhận hy sinh, vất vả - 2

GS.TS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội (Ảnh: HMU).

"Các em sinh viên tuyển thẳng năm nay đã có tiền đề rất tốt, thành tích học phổ thông rất tốt. Vì thế, nếu các em không nằm trong số sinh viên xuất sắc toàn khóa, sinh viên giỏi của khóa là điều đáng tiếc.

Các em cần nhận thức được trách nhiệm với chính bản thân mình, mình từng hào quang như thế mà giờ lại lu mờ, sau đó là trách nhiệm với trường", GS Văn nói. 

Em Nguyễn Tiến Lộc, đại diện các sinh viên thủ khoa và tuyển thẳng, cho biết, vào được Trường Đại học Y Hà Nội là niềm mơ ước của nhiều bạn học sinh khi ngồi trên ghế nhà trường. Đây là vinh dự lớn và là khởi đầu mới của hành trình mới. 

"Con đường phía trước không hề dễ dàng. Được tuyển thẳng là cột mốc quan trọng nhưng là hành trình dài để trở thành bác sĩ. Ngành y là ngành học hỏi và cống hiến suốt đời chứ không chỉ gói gọn trong 3 năm học cấp 3 hay 6 năm học đại học", Lộc chia sẻ.