Hoại tử “của quý” do bơm Vaseline để tăng kích thước

(Dân trí) - Một người đàn ông 45 tuổi đã bị hoại tử “của quý” sau khi bơm Vaseline – một loại mỡ dầu mỏ - để cố làm cho nó to hơn.

Người đàn ông giấu tên, đến từ vùng quần đảo Nam Thái Bình Dương, đã đến phòng khám cấp cứu sau khi cảm thấy không khỏe và bị ngứa ở “cậu nhỏ” suốt 5 ngày.

Khi được hỏi về hành vi tình dục của bản thân, bệnh nhân đã kể lại việc tự bơm Vaseline – có thành phần chính là mỡ dầu mỏ - vào “của quý” hai năm trước.

Hoại tử “của quý” do bơm Vaseline để tăng kích thước - 1

Ảnh minh họa

Hình dạng “của quý” của nạn nhân bị “biến dạng nặng nề” do hoại tử, với thịt bị thối và tích tụ mủ.

Bệnh nhân đã phải phẫu thuật khẩn cấp, và phải chịu đựng thêm hai cuộc mổ nữa để cứu phần còn lại của bộ phận sinh dục.

Sau nhiều lần ghép da, bệnh nhân đã có thể trở về nhà một tháng sau đó.

Bác sĩ Amer Amin, Bệnh viện St Vincent, Sydney, đã đưa câu chuyện này lên tờ Urology Case Report.

Anh đã kể lại việc điều trị cho một “người đàn ông trông không khỏe”, đi khám vì cảm thấy yếu và sốt.

Khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện “của quý” của người bệnh bị đau, tích tụ dịch nghiêm trọng và có thể nhìn thấy các mảng thịt thối rữa.

Bệnh nhân được chẩn đoán bị hoại thư Fournier, một nhiễm trùng “ăn thịt người” đe dọa tính mạng và tiến triển nhanh chóng của bộ phận sinh dục.

Các bác sĩ phẫu thuật đã cắt lọc các mô hoạt tử và dẫn lưu các túi mủ trong phẫu thuật cấp cứu.

Họ cũng tìm thấy “một lượng lớn Vaseline” trong thân dương vật - mặc dù người đàn ông phủ nhận việc sử dụng nó kể từ lần đến khám đầu tiên hai năm trước đó.

Bệnh nhân đã phải chăm sóc đặc biệt để hồi phục trước ca phẫu thuật tiếp theo.

Tổng cộng, bệnh nhân phải mổ ba lần để loại bỏ tất cả da chết, chủ yếu ở vùng bìu.

Đến ngày thứ 10 ở bệnh viện, bệnh nhân đã bắt đầu cảm thấy khá hơn, sốt giảm dần và máu ổn định.

Sau đó đến lượt các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thực hiện “nhiều mảnh ghép da” trên dương vật và bìu trước khi bệnh nhân trở về nhà một tháng sau đó.

Bác sĩ Amin nói: “Tự bơm dương vật thường được thực hiện để cố gắng tăng kích thước “của quý” và đã được báo cáo là có thể gây đau, loét và hoại thư Fournier.

“Các vật liệu phổ biến được sử dụng để tăng kích thước “của quý” đã được mô tả trong y văn là dầu khoáng, mỡ dầu mỏ, nandrolone deconoate [androgen và steroid đồng hóa] và sáp.'

Ông nói thêm: ”Lý do gây hoại thư Fournier ở bệnh nhân này có liên quan đến việc chất lạ bị nhiễm trùng thứ phát sau khi tính toàn vẹn của hàng rào da bị phá vỡ do gãi ở khu vực này”.

Bác sĩ Amin cho biết bệnh nhân kể rằng cách làm này khá phổ biến ở nơi bệnh nhân sống.

Trong y văn, các chuyên gia đã tiết lộ về một nhóm đàn ông Thái Lan bị biến chứng sau khi áp dụng cách thực hành kỳ lạ này.

Khoảng 36 tháng sau lần tiêm đầu tiên, họ bị đau, sưng và loét.

Hoại thư Fournier là gì?

Hoại thư Fournier là một bệnh nhiễm trùng đe dọa tính mạng, khiến da và các mô trên bộ phận sinh dục bị hoại tử.

Tình trạng này được báo cáo lần đầu bởi Baurienne vào năm 1764 và Fournier vào năm 1883 như một dạng hoại thư tiến triển nhanh chóng ở khu vực đáy chậu cả nam và nữ.

Nó thường biểu hiện ở những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch và thừa cân, đặc biệt là bệnh nhân tiểu đường.

Đau và sốt là triệu chứng chính.

Chẩn đoán kịp thời và điều trị ngay lập tức là rất quan trọng do nhiễm trùng có thể tiến triển rất nhanh.

Hoại thư thường xảy ra ở các chi - như ngón tay, ngón chân, cánh tay và chân.

Đây là thuật ngữ dùng để chỉ sự phân hủy và chết của mô do máu không lưu thông đến một vùng nhất định trên cơ thể.

Hoại thư có thể xảy ra ở các cơ và cơ quan nội tạng.

Phương pháp điều trị hoại thư bao gồm phẫu thuật để cắt lọc mô chết, kháng sinh và các phương pháp khác.

Cẩm Tú

Theo DM