Phú Yên:

Hiến máu hiếm cứu sản phụ băng huyết sau sinh

(Dân trí) - Ngày 18/3, Hội Chữ thập đỏ thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, khoảng 8 giờ cùng ngày, 6 thành viên Đội Tình nguyện viên hiến máu dự bị thị xã Sông Cầu đã kịp thời hiến 2 đơn vị máu AB (máu hiếm) cứu sống sản phụ bị băng huyết sau sinh.

Theo đó, sản phụ Trần Thị Lệ (25 tuổi, ở thôn Lệ Uyên, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu) đang sinh con thứ 3 tại bệnh viện đa khoa thị xã Sông Cầu, thì bị băng huyết mất nhiều máu nguy cơ đến tính mạng.

Nhận được tin báo, chỉ sau 5 phút, 6 thành viên hiến máu dự bị thị xã Sông Cầu tức tốc đến bệnh viện cho máu nên chị Lệ được cứu sống.

Theo Hội Chữ thập đỏ thị xã Sông Cầu cho bết, từ đàu năm đến nay, 72 thành viên viên Đội Tình nguyện viên hiến máu dự bị đã hiến 22 đơn vị máu, cứu sống 9 trường hợp cấp cứu nguy kịch cần tiếp máu.

Doãn Công