Khánh Hòa:

Hi hữu cứu sống sản phụ 28 tuổi mang thai ngoài ổ bụng

(Dân trí) - Chiều 17/7, Khoa ngoại Tổng quát, bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết các bác sỹ vừa phát hiện một sản phụ mang thai hi hữu ngoài ổ bụng và cứu kịp thời sản phụ này sau khi chuyền 27 đơn vị máu, sản phẩm từ máu.


Sản phụ tên là Hồ Thị Trúc Linh (SN 1986), trú xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. 

Trước đó, vào hơn 11h20 ngày 10/7, chị Linh nhập viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong tình trạng mạch nhanh, huyết áp thấp, xét nghiệm các chỉ số về máu giảm…

Sau khi thăm khám, các bác sỹ chẩn đoán chị Linh chửa ngoài dạ con vỡ choáng. Bệnh nhân ngay sau đó được chuyển mổ gấp để cấp cứu vào 12h15 cùng ngày. Song, khi mở bụng ra thì các bác sỹ không tìm thấy khối thai trong ổ bụng, chỉ thấy một khối máu tụ lớn kích thước 30x15x10cm nằm phía bên trái sau phúc mạc, ngoài ổ bụng.

Thấy bất thường, kíp mổ Khoa ngoại Tổng quát gồm: bác sỹ Ngô Thế Lâm, Tôn Thất Minh Thuyết và Nguyễn Đặng Đình Thi đã được mời đến để xử lý tiếp. Sau đó, kíp mổ đã mở khối máu tụ thì thấy có nhiều máu cục và máu loãng. Các bác sỹ hút ra được khoảng 3 lít, trong đó có khối thai còn nguyên trong bọc ối và nhau thai. Tuy nhiên, sau khi lấy hết máu và khối thai thì bất ngờ đã xảy ra khi tử cung không cầm máu và chảy máu trên diện rộng.

Hi hữu cứu sống sản phụ 28 tuổi mang thai ngoài ổ bụng
Theo các bác sỹ, việc mang thai của chị Linh là cực kỳ hiếm gặp, vài chục năm qua chưa ghi nhận trường hợp nào tại Khánh Hòa. (Ảnh: Viết Hảo)

Các bác sỹ đã cầm máu bằng mọi cách nhưng không thành công, và thống nhất chọn phương án chèn 2 cục gạc vào ổ tụ máu đang chảy với hi vọng cầm máu. Trong quá trình mổ, chị Linh được truyền 8 đơn vị máu và đặt ống dẫn lưu ổ bụng. Một ngày sau khi mổ, ống dẫn lưu ra 4,8 lít máu (truyền vào bao nhiêu ra bấy nhiêu) và bệnh nhân được tiếp tục truyền máu.

Ngay sau đó, một cuộc hội chẩn của nhiều khoa trong bệnh viện gồm: Khoa ngoại Tổng quát, Khoa hồi sức sau mổ, Khoa huyết học, Khoa sản để tìm phương án cứu bệnh nhân. Sau hội chẩn, các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân có nguy cơ rối loạn đông máu, chảy máu quá dài không cầm. Tổng cộng bệnh nhân đã được chuyền 27 đơn vị máu và sản phẩm từ máu. 

Khi chúng tôi đến, chị Linh đã cười và nói lời cảm ơn các bác sỹ đã cứu chị. (Ảnh: Viết Hảo).
Khi chúng tôi đến, chị Linh đã cười và nói lời cảm ơn các bác sỹ đã cứu chị. (Ảnh: Viết Hảo).

Sau đó, máu chảy qua ống dẫn lưu giảm dần và 4 ngày sau mổ, bệnh nhân được mổ lần 2 để lấy 2 miếng gạc chèn cầm máu ra ngoài. Trao đổi với PV Dân trí, bác sỹ Ngô Thế Lâm, trưởng Khoa ngoại Tổng quát, bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết hiện tình hình sức khỏe của bệnh nhân Linh đã ổn định, ăn uống, cầu tiểu, đi lại bình thường, hết đau, rút ống dẫn lưu. Nếu không có gì bất thường, chị Linh sẽ được xuất viện vài ngày tới.

Bác sỹ Lâm cho biết thêm việc mang thai của chị Linh là cực kỳ hiếm gặp, vài chục năm qua chưa ghi nhận trường hợp nào. Ngoài ra, bệnh nhân Linh mất máu rất nhiều nên dễ xảy ra rối loạn đông máu (có thể dẫn tới tử vong) nếu không có sự phối hợp nhịp nhàng của các bác sỹ.

Viết Hảo