“Hạnh phúc không gì tả nổi” khi vượt qua viêm đa khớp

(Dân trí) - Bà Phạm Thị Hòa (KĐT Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) bị bệnh thoái hóa và đau nhức toàn bộ các khớp, “đau đến mức không thể chịu được, tưởng mình bị ung thư xương, phải đi xét nghiệm 2 lần tại Bệnh viện K”.

KHẮC PHỤC ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP Ở NGƯỜI GIÀ

Đau đến mức bác sĩ nghi bị ung thư xương

Ở tuổi 64, bà Hòa phải đối mặt với hầu hết các căn bệnh của tuổi già. Rối loạn nội tiết khiến bà tăng cân không kiểm soát, mỡ máu cao kèm bệnh lý về huyết áp, tim mạch, khiến cơ thể mệt mỏi. Đã nhiều năm qua, bà bị thoái hóa và viêm đa khớp, đặc biệt là các khớp thường xuyên phải chịu sức nặng của cơ thể như khớp háng, khớp gối và cột sống.

Tình trạng sức khỏe như thế khiến tất cả các khớp của bà từ vai xuống đến các ngón tay, hai đầu gối, thậm chí cả bàn chân đều đau nhức và kèm theo chứng đau thần kinh tọa. Nặng nhất là hai đầu gối, luôn trong tình trạng tê cứng và nhức mỏi, đau đớn, khiến việc đứng lên ngồi xuống vô cùng khó khăn, phải vịn hoặc có người kéo. Đi bộ có thể là biện pháp tốt cho nhiều người bị thoái hóa và viêm khớp, nhưng với trường hợp nặng như bà Hòa thì không. Bác sĩ yêu cầu bà tuyệt đối không đi bộ thể dục, hạn chế đi lại, chỉ xoa bóp và tập các động tác nhẹ nhàng. Ba năm trở lại đây, bà chỉ có thể nằm ngủ ở một tư thế là nằm ngửa, gối cao đầu, kê cao chân, cả đêm không thể cựa mình vì các khớp cứng và đau. 

Năm 2016, ngoài việc thường xuyên đau nhức, bà còn phát hiện bị giòn và rạn xương (do hệ quả của việc dùng nhiều sản phẩm khớp có trộn thuốc giảm đau), kết hợp biểu hiện đau nhức đến mức độ không chịu đựng nổi. Nghi ngờ bị ung thư xương, nên bà phải đến Bệnh viện K xét nghiệm tế bào. Dù đã cẩn thận làm sinh thiết đến 2 lần, nhưng các bác sĩ kết luận không phải bị ung thư. Nguyên nhân giòn xương là do tuổi tác, thừa cân và đặc biệt là hậu quả của quá trình dài lạm dụng các thuốc giảm đau, chống viêm như Corticoid.

“Hạnh phúc không gì tả nổi” khi vượt qua viêm đa khớp - 1
Bà Hòa bị viêm đa khớp đã nhiều năm

Suốt 3 năm bị thoái hóa và viêm đa khớp nặng, bà Hòa đã quen thuộc với nhiều bệnh viện, phòng khám, kể cả các “thần y”. Hết Tây y tới Đông y, các loại thuốc lá, thuốc gia truyền, mặc dù không tin lắm, nhưng bà cũng cố mua dùng thử, nhưng đều không đem lại kết quả gì khả quan.

Bà Hòa nhớ lại: “Tôi thực sự đi hết chỗ rồi, không biết phải đi đâu nữa, tiêm rất nhiều thuốc vào khớp cũng chẳng được gì. Sau này, bác sĩ cho biết việc tiêm nhiều Corticoid có thể là lí do khiến tôi bị giòn và rạn xương”.

“Hạnh phúc không gì tả nổi” khi vượt qua viêm đa khớp

Đầu năm 2017, bà Hòa đi khám lại và được bác sĩ tư vấn dùng Viên khớp GHV Bone. Bác sĩ cho biết, sản phẩm này có thể cung cấp đủ các dưỡng chất cần thiết cho khớp, giúp phục hồi và tái tạo lại toàn bộ các khớp đã bị tổn thương và thoái hóa, tăng tiết dịch khớp. Đặc biệt, GHV Bone giúp giảm đau an toàn và bền vững do cải thiện tận gốc vấn đề về bệnh, không giống như các thuốc giảm đau thông thường tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ mà trước đây bà đã từng dùng. Mặc dù rất hy vọng vào sản phẩm mới và lời bác sĩ, bà cũng chỉ mong sao sau khi sử dụng sẽ vượt qua viêm đa khớp, đi lại dễ dàng hơn chút, để không trở thành “gánh nặng” cho con cháu.

Thế nhưng, “ông trời” đã cho bà niềm vui lớn hơn thế. Chỉ sau một tháng, bà đã bất ngờ đến nỗi gặp ai cũng phải kể để chia sẻ niềm vui của mình. Đúng là khi khỏe mạnh, người ta có hàng trăm ngàn ước mơ, nhưng khi bị bệnh, niềm hạnh phúc và mong mỏi duy nhất là khỏi bệnh. Bà thấy đỡ đau hẳn, các khớp cử động dễ dàng, không bị khô cứng, đã có thể đi lại bình thường mà không bị đau. Bà còn tự bước được khi lên xuống cầu thang, đứng lên ngồi xuống không cần vịn, lưng có thể quay trái quay phải, cúi gập, cầm chổi quét nhà hay cúi đọc báo không còn khó khăn nữa.

Đặc biệt, sau hơn 3 năm ròng chỉ nằm thẳng một tư thế khi ngủ, nay bà Hòa có thể “trở ngang trở dọc”, khom người, co chân…, giấc ngủ vì thế mà ngon hơn, tinh thần cũng tốt hơn bội phần. “Dễ chịu lắm! Tháng trước, nhà tôi có việc phải đi lại nhiều, nhưng các khớp cũng không đau nhức, đứng lên ngồi xuống dễ dàng, không co rút như trước. Tôi thấy sản phẩm này rất tốt.” – Bà Hòa hồ hởi chia sẻ sự hài lòng của mình về hiệu quả của Viên khớp GHV BONE.

Hiện, bà vẫn đang tiếp tục sử dụng Viên khớp GHV BONE với liều duy trì 2 viên/ngày. “Tôi thấy vô cùng dễ chịu và hạnh phúc không gì tả nổi khi bệnh tình đã được đẩy lùi. Tôi không ngờ viên khớp GHV Bone lại hiệu quả “kỳ diệu” đến thế. Tôi mong rằng, sản phẩm này sẽ được nhiều người biết đến và sử dụng hiệu quả”. Bà Hòa sẵn sàng chia sẻ với bạn đọc qua số điện thoại cá nhân: 0976 234 975.

Viên khớp GHV Bone là sản phẩm TIÊN PHONG và duy nhất hiện nay ứng dụng BỘT ĐẠM THỦY PHÂN, là kết quả nghiên cứu thuộc Chương trình Phát triển trọng điểm Hóa dược cấp Quốc gia, hợp tác song phương giữa Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam với Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga. GHV Bone có tác dụng toàn diện giúp sửa chữa, khôi phục toàn bộ các cấu phần của tổ chức khớp, cải thiện từ gốc của căn bệnh, được cam kết về tính an toàn và hiệu quả, không có tác dụng phụ, không ảnh hưởng đến dạ dày, không tương tác với thức ăn hay thuốc khác dùng kèm. Ngoài ra, Viên khớp GHV Bone còn là lựa chọn tối ưu để dự phòng bệnh khớp cho người từ 30 tuổi trở lên, đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất cho khớp, đồng thời cung cấp các acid amin cho cấu trúc nền của da nên giúp chống nhăn, làm đẹp da.

 

Tổng đài tư vấn miễn phí 1800.6808, hotline 0962686808 (gặp chuyên gia tư vấn Nguyễn Thanh Hà) sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm và cách vượt qua viêm đa khớp cũng như nhiều bệnh lý xương khớp khác.