Hạn chế tăng độ khi bị cận thị

Chào Bác sỹ, Con gái em năm nay 7 tuổi, cháu bị cận thị 1 mắt 2,5 độ, 1 mắt 4,5 độ. Cháu đã đeo kính 6 tháng nay. Cháu có cần phải đeo kính cả ngày không? Và có cách nào giúp tránh việc tăng độ của cháu không ạ? (Nguyễn Ngọc Nga, Quận 10, TPHCM)

Hạn chế tăng độ khi bị cận thị
Khi có tật khúc xạ, việc đeo kính điều chỉnh đúng độ sẽ giúp thị giác của trẻ phát triển đạt mức tối ưu

BS. Nguyễn Đức Trọng trả lời:

Chào bạn,

Khi có tật khúc xạ, nhất là ở giai đoạn trước 10 tuổi, việc đeo kính điều chỉnh đúng độ sẽ giúp thị giác của trẻ phát triển đạt mức tối ưu, dễ dàng trong sinh hoạt và học hành, đồng thời tránh được các hậu quả muộn như nhược thị hoặc lé do bất đồng khúc xạ (độ của 2 mắt chênh nhau từ 2 điốp trở lên).

Về thời gian đeo kính, đối với cận thị, trẻ có độ cận nhẹ (dưới -3 độ) thường vẫn còn khả năng sinh hoạt tương đối khi không có kính nên có thể chỉ cần đeo kính khi nhìn xa. Còn trẻ có độ cận trung bình đến nặng (từ -3 điốp trở lên) thì sẽ cần đeo kính cả ngày để sinh hoạt.

Như vậy, con của bạn sẽ cần đeo kính cả ngày do cháu đang có tình trạng bất đồng khúc xạ 2 mắt mặc dù độ cận thị mắt phải chỉ ở mức nhẹ.

Cách phòng tránh hoặc hạn chế tăng độ cho trẻ có tật khúc xạ

Một phần bản chất của tật cận thị là do sự bất tương xứng giữa các cấu trúc liên quan đến khúc xạ của mắt. Do đó, việc phòng tránh cận thị một cách tuyệt đối là điều không thể. Tuy nhiên, việc ta có thể làm là điều chỉnh lối sống để giảm bớt các yếu tố gây tăng nguy cơ hoặc tăng tiến triển của cận thị. Cụ thể là cần khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều hơn, tránh đọc sách ở cự ly quá gần (dưới 30cm), quá lâu (trên 2 giờ/ngày), và nên đọc sách trong điều kiện ánh sáng đầy đủ.

Về sự kiểm soát tránh tăng độ, những nghiên cứu về tật khúc xạ sau này đã phát hiện rằng tình trạng viễn thị tương đối của vùng võng mạc chu biên khi đeo kính gọng có thể làm tăng nguy cơ tiến triển của cận thị. Do đó, ngày nay người ta đã chuyển sang xu hướng cho trẻ đeo kính tiếp xúc cứng thấm khí trong lúc ngủ để chỉnh hình bề mặt giác mạc (phương pháp Ortho – K). Qua sáng hôm sau, trẻ có thể thoải mái sinh hoạt với đôi mắt chính thị không cần dùng kính. Đây không chỉ là một phương pháp an toàn giúp triệt tiêu độ cận không xâm lấn, mà còn có tác dụng làm giảm hoặc dừng sự tiến triển của cận thị, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

BS. Nguyễn Đức Trọng 

Phòng khám Mắt HYEC 

31 A Nguyễn Đình Chiểu, Q.1 TP.HCM

Từ ngày 1/7 đến ngày 31/8, khi thực hiện lắp đặt kính Ortho - K tại phòng khám Mắt HYEC - 31 A Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TP.HCM, bạn sẽ được giảm trực tiếp 1 triệu đồng trên gói điều trị. Độc giả có thể tìm hiểu thêm thông tin về chương trình tại www.phongkhammathaiyen.com và số điện thoại 1800757576, 0913 666 665 và 08 66861396.