Hai vắc xin Ebola thử nghiệm đều an toàn

(Dân trí) - Hai vắc xin DNA thử nghiệm để phòng ngừa Ebola đều an toàn và có thể giúp kiềm chế căn bệnh chết người này.

Báo cáo về thử nghiệm đầu tiên của vắc xin filovirus ở châu Phi, được đăng trên tờ The Lancet, cho thấy đáp ứng miễn dịch trên người lớn Ugandan khỏe mạnh tương tự như đã được báo cáo ở người Mỹ khỏe mạnh hồi đầu năm nay.

BS Julie Ledgerwood, Viện Bệnh dị ứng và nhiễm trùng quốc gia Mỹ (NIAID), cho biết: “Đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy độ an toàn và tác dụng bảo vệ tương đương của một vắc xin thử nghiệm trên người dân châu Phi.

"Điều này đặc biệt đáng phấn khởi vì những người có nguy cơ Ebola cao nhất chủ yếu sinh sống ở châu Phi, và tác dụng bảo vệ của vắc xin bị giảm đi trên người dân châu Phi đã từng gặp ở một số bệnh khác".

Các nhà khoa học của NIAID đã phát triển vắc xin DNA mã hóa cho protein của vi rút Ebola từ các chủng Zaire và Sudan và protein của vi rút Marburg.

Dịch Ebola hiện nay ở Tây Phi có sự góp mặt của chủng Zaire.
Dịch Ebola hiện nay ở Tây Phi có sự góp mặt của chủng Zaire.

TS Saranya Sridhar, Viện Jenner, Oxford, nói: “Phản ứng của quốc tế với dịch Ebola hiện nay và một ví dụ về tốc độ và mục đích mà việc phát triển vắc xin trên lâm sàng có thể diễn ra.

Các vụ dịch vi rút Ebola và vi rút Marburg vẫn xảy ra rải rác kể từ khi được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1976 (vi rút Ebola) và 1967 (vi rút Marburg), với tỷ lệ tử vong tương ứng lên tới 90% và 80%.

Giống như vi rút Ebola, Marburg là một filovirus gây xuất huyết nội ở nhiều nơi và bệnh nhân thường chết do suy đa tạng.

Hiện chưa có vắc xin chính thức nào cho cả hai loại vi rút này.

Cẩm Tú

Theo Telegraph