Hai bệnh nhân xuất viện sau ca ghép thận từ chàng trai Hà Nội

Nam Phương

(Dân trí) - Chiều 10/9, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tổ chức lễ tiễn hai bệnh nhân được ghép thận từ người cho chết não ra viện. Hiện tại, sức khỏe của hai bệnh nhân tiến triển tốt, quả thận hoạt động bình thường.

"Khi bắt tay hai bệnh nhân được ghép thận, tôi cảm nhận được sự sống ở họ"

Sau hơn hai tuần phẫu thuật, hai bệnh nhân ghép thận đã phục hồi sức khỏe và được xuất viện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, chúc mừng tập thể bệnh viện đã lập được kỳ tích, đạt được những bước tiến quan trọng trong kỹ thuật lấy và ghép tạng, cứu sống nhiều người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn là bệnh viện đầu tiên của Hà Nội, bệnh viện thứ 4 trên địa bàn thủ đô và bệnh viện thứ 7 trên toàn quốc triển khai ghép tạng từ người cho chết não. 

Hai bệnh nhân xuất viện sau ca ghép thận từ chàng trai Hà Nội - 1

Đại diện Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chúc mừng hai bệnh nhân được xuất viện (Ảnh: T.H).

"Khi bắt tay hai bệnh nhân được ghép thận, tôi cảm nhận được sự sống ở họ, điều mà cách đây hơn 2 tuần không có được. Chúng ta tự hào về những thành quả đã đạt được. Với những bệnh nhân hiến mô tạng dù họ không còn nhưng giác mạc, quả tim… của họ vẫn hiện hữu đâu đó trên cõi đời này, vẫn còn sống", ông Đức nói.

Theo ông Đức, thời gian qua ngành y tế đã thực hiện rất tốt công tác hiến ghép mô tạng. Các y bác sĩ đã làm chủ được nhiều kỹ thuật ghép tạng, vấn đề là làm thế nào có thêm các ca ghép trong tương lai. Đây là trách nhiệm của cơ quan nhà nước. 

"Sắp tới luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác sẽ được sửa đổi. Điều này sẽ tạo hành lang pháp lý cho hoạt động hiến ghép mô tạng. Khi có hành lang pháp lý, chúng ta có căn cứ tài chính, phối hợp cơ quan liên ngành kể cả công an", ông Đức nói. 

TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế Hà Nội, gửi lời cảm ơn đến người nhà bệnh nhân chết não đã hiến tạng. 

Theo TS Hưng, suy tạng là bệnh lý rất phức tạp, rất khó điều trị, đặc biệt một số tạng khó thay thế như tim. Đơn giản như giác mạc nếu không có giác mạc thay thế thì bệnh nhân đó không thể nhìn được. Biện pháp điều trị tối ưu là ghép tạng, đây thực sự là giải pháp cứu cánh cho các bệnh nhân suy tạng. 

"Nguồn tạng từ người cho sống rất hạn chế. Chẳng hạn như gan, chúng ta có thể cắt một phần gan của người sống ghép cho người khác, hay với thận chúng ta may mắn có hai quả thận, có thể nhường bệnh nhân khác một quả thận nhưng tim thì không thể nhường.

Hai bệnh nhân xuất viện sau ca ghép thận từ chàng trai Hà Nội - 2

Chàng trai Hà Nội chết não đã hồi sinh sự sống cho 6 bệnh nhân (Ảnh: M.Q).

Vì thế, việc vận động bệnh nhân chết não hiến tạng là con đường hết sức nhân văn, nghĩa cử đó thực sự rất cao đẹp", TS Hưng nhấn mạnh. 

Sở Y tế Hà Nội cũng đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tư vấn, lấy, ghép mô tạng từ người cho chết não tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, trong 6 ca ghép tạng và giác mạc từ người hiến chết não ngày 24/8, 2 bệnh nhân ghép thận và 2 bệnh nhân được ghép giác mạc được ra viện. Bệnh nhân được ghép tim và bệnh nhân được ghép gan đang có sức khỏe ổn định.

"Chúng tôi đã ghép thận từ 10 năm trước nhưng đã 3 năm tạm dừng vì không có thận hiến. Vì thế, đây là một buổi lễ đặc biệt vừa chúc mừng người được ghép tạng và cũng là nhằm tri ân người hiến tạng. Sự kiện ý nghĩa này giúp lan tỏa thông điệp cho đi là còn mãi", ông Long bày tỏ.

Một người chết não mang lại sự sống cho 6 người

Trước đó, đêm 22/8, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã tiếp nhận một ca tai nạn giao thông trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực của các y bác sĩ, tình trạng của bệnh nhân tiếp tục xấu đi. Sau đó, bệnh nhân được kết luận đã chết não.

Đứng trước nỗi đau mất mát to lớn, gia đình bệnh nhân đã đưa ra một quyết định dũng cảm và đầy nhân văn là hiến tạng của người thân để mang lại sự sống cho những người khác. Chiều 24/8, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, với sự hỗ trợ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, triển khai lấy đa tạng và ghép thận cho 2 bệnh nhân.

Hai bệnh nhân được ghép thận là bệnh nhân nữ (42 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội) bị suy thận phải lọc máu chu kỳ từ năm 2020 và bệnh nhân nam (55 tuổi, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) phát hiện suy thận từ năm 2012.

Đây là ca ghép thận thứ 54 và 55 của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn kể từ khi bệnh viện triển khai ghép tạng vào năm 2013. Và đây cũng là cặp ca ghép tạng đầu tiên được thực hiện từ người cho chết não tại bệnh viện. Điều này đánh dấu sự phát triển kỹ thuật ghép tạng của ngành y tế thủ đô.

Ngoài ra, các bác sĩ tiến hành ghép gan cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ghép tim cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM và giác mạc cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hai ca ghép gan và ghép tim đã diễn ra an toàn vào ngày 25/8.