Hai bệnh nhân ghép tim, gan đặc biệt từ tạng hiến di chuyển 1700km đã xuất viện

(Dân trí) - Hai bệnh nhân được ghép tim, gan thành công tại BV Việt Đức (Hà Nội) từ nguồn tạng hiến tặng của người chết não trong Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) đã được xuất viện trong chiều nay (25/9). Hiện sức khỏe 2 bệnh nhân đã trở lại bình thường.

Chiều nay (25/9), Ban lãnh đạo Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Đức (Hà Nội) đã tổ chức chương trình gặp mặt, chúc mừng 2 bệnh nhân ghép tim, gan nói trên được ra viện.

2-1443184570359

Các bác sỹ BV Việt Đức chụp ảnh lưu niệm với 2 bệnh nhân Trần Ngọc Hải (bìa phải ngồi hàng đầu) và Nguyễn Văn Hải (bìa trái ngồi hàng đầu)

Bệnh nhân ghép gan Trần Ngọc Hải (59 tuổi) chia sẻ: “Tôi rất vui mừng, hiện sức khỏe tôi thấy đã bình thường trở lại. Cảm ơn các bác sỹ bệnh viện Việt Đức đã tận tình điều trị cho tôi và đặc biệt tôi rất cảm động, biết ơn vô cùng tới người cho tôi tạng tại BV Chợ Rẫy. Nếu không có người cho tạng, chắc chắn tôi không thể sống được cho tới hôm nay”.

Cùng chung tâm trạng với bệnh nhân Ngọc Hải, bệnh nhân Nguyễn Văn Hải (37 tuổi) vừa được ghép tim thành công cũng từ nguồn tạng được hiến tặng tại BV Chợ Rẫy. Anh Văn Hải cho biết: “Hiện tại tôi thấy sức khỏe khá tốt, tự đi lại và sinh hoạt cá nhân được. Tôi rất cám ơn các bác sỹ, ekip trong ca ghép tim cho tôi. Đặc biệt, tôi rất cảm động và biết ơn người đã cho hiến tặng tôi quả tim từ BV Chợ Rẫy, có thể nói là người đã cho tôi cuộc đời này”.

1-1443184570341

PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết phát biểu...

PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, nguyên Giám đốc BV Việt Đức, cho biết: Hiện nay trên thế giới có những ca ghép gan đã sống tới 24 năm. Tại BV Việt Đức đã ghép được 25 ca ghép gan, 11 ca ghép tim thành công. Hiện nay, tại Việt Nam đã có đội ngũ y bác sỹ trình độ cao, kỹ thuật khoa học hiện đại, nên ghép tạng ở Việt Nam đang phát triển. Nhưng kinh nghiệm của chúng ta thì vẫn thua thế giới, vì có những trung tâm y tế trên thế giới đã ghép được 2-3 nghìn ca.

“Vừa rồi Bộ Y tế cũng đặt vấn đề cho bệnh viện Việt Đức kết hợp với các bệnh viện khác làm đề án ghép tiếp các tạng, ví dụ như ghép phổi. Làm được điều đó rất có ý nghĩa nhân văn để người Việt Nam không phải ra nước ngoài chữa bệnh. Một ca ghép tim ở thế giới là khoảng 15 tỷ, hiện nay ở Việt Nam mất khoảng 1 tỷ, ca ghép gan cũng tương tự khoảng 1,5 tỷ. Đây là sự rất cố gắng của nhà nước và của bộ y tế chỉ đạo các bệnh viện làm tốt vấn đề này. Nếu không chúng ta phải ghép gan mà ra nước ngoài cũng không ghép được, vì có người cho tạng thì người ta cũng giữ lại ghép cho người dân của họ”, PGS.TS Quyết nói.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân Trần Ngọc Hải (59 tuổi) có tiền sử viêm gan B 20 năm nhưng không điều trị. Tháng 7/2014, các bác sỹ phát hiện ở bệnh nhân này bị ung thư gan nguyên phát và đã điều trị đốt sóng cao tần tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và nút mạch gan hóa chất cách 1 tháng tại Bệnh viện Việt Đức. Bố bệnh nhân Hải mất vì xơ gan cách đây 17 năm. CT cho thấy hình ảnh u gan kích thước 33x34mm. Bệnh nhân được chỉ định ghép gan toàn bộ đúng vị trí ngày 4/9/2015, người cho tạng ở trong Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Xét nghiệm miễn dịch hòa hợp với người hiến gan.

Ca mổ diễn ra từ 21h ngày 4/9/2015 đến 4h sáng ngày 5/9/2015 (7 tiếng). Sau 12 tiếng bệnh nhân được rút ống nội khí quản. Diễn biến sau ghép tốt, chức năng gan và lượng dịch mật ra tốt. Bệnh nhân ăn được sau 4 ngày, đến nay (25/9), sau 3 tuần bệnh nhân đã được xuất viện.

Bệnh nhân ghép tim là Nguyễn Văn Hải (37 tuổi), được phát hiện suy tim, rối loạn nhịp chậm từ tháng 7/2014. Sau đó, bệnh nhân được đặt máy tạo nhịp hai buồng dưới da vào tháng 8/2014 và điều trị suy tim nhiều đợt từ đó đến nay tại BV Tim Hà Nội. Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực của Bệnh viện Việt Đức vào lúc 19h30 ngày 3/9/2015 để xét phẫu thuật ghép tim. Bệnh nhân được hoàn thiện tất cả các Bilan chờ ghép và được tiến hành ghép tim từ người cho chết não sau 1 ngày nằm viện.

Tim cho được vận chuyển từ BV Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) bằng đường hàng không với thời gian thiếu máu lên tới 7 tiếng. Bệnh nhân này được ghép tim lúc 22h30 ngày 4/9/2015. Sau 1 tuần điều trị hầu hết các xét nghiệm CTM, sinh hóa, men tim và nồng độ thuốc Prograf được theo dõi hằng ngày đều ổn định. Đến nay, sau 3 tuần điều trị bệnh nhân đã được xuất viện.

Nguyễn Dương