Hà Nam:

Hai bệnh nhân Covid-19 nhiều lần có kết quả âm-dương

Đức Văn

(Dân trí) - Theo kết quả xét nghiệm lần 4 cho thấy, bệnh nhân 1301 tiếp tục cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân 1302 lại dương tính, dù trước đó vừa âm tính.

Tối 16/11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận và tổ chức cách ly tập trung theo quy định đối với 80 công dân từ Canada trở về. Trong đó có 34 nam, 46 nữ; người cao tuổi nhất là 75 tuổi. Số công dân Việt Nam này nhập cảnh về nước qua Sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.

Hai bệnh nhân Covid-19 nhiều lần có kết quả âm-dương - 1

Khu cách ly đặc biệt Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nơi 2 bệnh nhân nhập cảnh mắc Covid-19 đang điều trị.

Ngay sau khi ổn định nơi ăn ở, ngành y tế phối hợp lấy mẫu xét nghiệm đối với 80 công dân trên. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam xác nhận có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó một người là nam 24 tuổi (ở thành phố Hồ Chí Minh), một trường hợp là nữ 49 tuổi (ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Đây là bệnh nhân thứ 1031 và 1032 ở Việt Nam mắc Covid-19.

Sau khi nhập viện điều trị 3 ngày, vào ngày 21/11, kết quả xét nghiệm cho thấy cả 2 mẫu bệnh phẩm của hai bệnh nhân cho kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS- CoV-2. Đến ngày 24/11, kết quả xét nghiệm lần 2 lấy mẫu ngày 23/11, 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 29/11, kết quả xét nghiệm lần 3 cho thấy bệnh nhân 1301 đã âm tính, còn bệnh nhân 1302 vẫn dương tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 2/12, bệnh nhân 1301 lần thứ 2 có kết quả âm tính, bệnh nhân 1302 cũng có kết quả âm tính lần 1.

Chiều 5/12, kết quả xét nghiệm lần 4 cho thấy, bệnh nhân 1301 tiếp tục cho kết quả âm tính, nhưng bệnh nhân 1302 có kết quả dương tính.

Liên quan đến hai trường hợp bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, 9 công dân khác là các trường hợp F1 của BN 1301 và 1302 đều cho kết quả âm tính lần 3.