Hà Tĩnh: Khám và điều trị tại nhà cho bệnh nhân phong

(Dân trí) - Bệnh Phong có từ lâu đời ở nước ta. Trước đây, người bị phong xem như là một căn bệnh trong “Tứ chứng nan y”. Các nạn nhân của căn bệnh này thường gánh chịu nhiều thành kiến xã hội. Họ bị xa lánh cô lập và thậm chí bị hắt hủi

Với sự phát triển của nền y học hiện đại, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, từ năm 1995 chương trình phòng chống bệnh Phong đã trở thành Chương trình mục tiêu y tế Quốc gia. Theo đó người bệnh được chữa bệnh miễn phí hoàn toàn tại nhà, bệnh sẽ khỏi hẳn và không để lại di chứng nếu phát hiện và điều trị sớm. Bệnh phong do trực khuẩn phong (Hansen) gây nên, là căn bệnh ít lây, lây khó, lây chậm. Nguồn lây của bệnh phong chủ yếu qua da bị xây xát, lở loét và qua đường hô hấp trên và có thể cắt đứt nguồn lây nhanh chóng theo phác đồ đa hóa trị của Tổ chức y tế thế giới năm 1982.

Các Bác sĩ ở
Các Bác sĩ ở Trung tâm Da liễu  Hà Tĩnh khám và điều trị ngay tại nhà cho bệnh nhân phong

Hà Tĩnh là một tỉnh có tỷ lệ bệnh phong tương đối cao so với cả nước. Đặc biệt tại Thôn Mỹ Hòa, xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên có lúc phát hiện lên tới 27 bệnh nhân trong một thôn. Nhưng nhờ sự chỉ đạo trực tiếp Sở Y tế, Trung tâm Da liễu đã phối hợp với các cơ quan liên quan để tuyên truyền qua nhiều hình thức như: Tập huấn, tư vấn thực hành tâm lý tại cộng đồng, Phát tờ rơi, tranh ảnh, Pano,áp phích. Trạm đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác tuyên truyền. Đặc biệt đưa kiến thức nhận biết bệnh phong vào chương trình ngoại khóa của các trường học. Qua đó người dân nhận biết các dấu hiệu bệnh phong, tự đến cơ sở y tế khám và điều trị.

Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Da liễu đã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện tổ chức khám phát hiện sớm bệnh nhân tiềm ẩn trong cộng đồng. Tập trung nhất là tại các xã trọng điểm hàng năm thường phát hiện bệnh nhân phong mới bằng hình thức: Điều tra cơ bản, khám tiếp xúc, khám nhóm, khám phối hợp với các chuyên khoa khác. Trong tháng 4/2014 Trung tâm đã khám và phát hiện thêm 01 bệnh nhân phong mới tại thôn Mỹ Hòa, Cẩm Hòa (Cẩm Xuyên).

Cho đến nay toàn tỉnh có gần 60 bệnh nhân phong, trong đó có 25 bệnh nhân phong tàn phế nặng phải gửi điều trị tại bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quỳnh Lập. Số bệnh nhân còn lại được các Bác sĩ Trung tâm Da liễu chăm sóc và điều trị ngay tại nhà.  Trong đợt điều trị vừa rồi mỗi bệnh nhân được cấp thuốc miễn phí trị giá trên 500 ngàn, 100 ngàn tiền xăng xe đi lại và dép Bitis để dùng cho họ. Các bác sĩ của Trung tâm đã hướng dẫn kỹ cho bệnh nhân cách chăm sóc và thực hiện đúng y lệnh phác đồ điều trị để phòng ngừa tàn tật nhằm cho người bệnh sống hòa nhập với cộng đồng, không bị phân biệt đối xử.

                                                                                          Phan Hiếu