Hà Tĩnh: Hàng loạt trâu bò bị bệnh lở mồm long móng

(Dân trí) - Liên tục nhiều ngày qua hàng loạt trâu, bò tại xã Hoà Hải, huyện Hương Khê bị mắc bệnh lở mồm long móng. Dịch hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hiện đã có 1 bê con bị chết.

Hà Tĩnh: Hàng loạt trâu bò bị bệnh lở mồm long móng - 1

Nhân viên y tế đang khử trùng chuồng trại cho các hộ dân sống trong vùng có nguy cơ cao
Ngành Thú y Hà Tĩnh cho biết, nguyên nhân bùng phát dịch long móng lở mồm tại xã Hòa Hải nhiều khả năng là do một thương lái tên là Nguyễn Đình Hương ở xóm 5 mua một con trâu từ Nghệ An về làm thịt đã để dịch lây lan. Sau khi phát hiện bê nuôi của mình chết, ông Hưng đã không thông báo với chính quyền địa phương nên dịch đã lây lan ra diện rộng. Đến thời điểm này đã có ít nhất 8/97 con trâu bò của xóm 5 xã Hoà Hải bị mắc bệnh lở mồm long mong, trong đó 1 bê con đã chết.

 

Trước thực trạng dịch lở mồm long móng tái diễn, Chi cục Thú y Hà Tĩnh đã khẩn trương vào cuộc. Mọi hoạt động mua bán, vận chuyển, tiêu thụ bò và các sản phẩm từ bò tại xã Hòa Hải đã bị nghiêm cấm. Ngành thú y Hà Tĩnh đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khoanh vùng, khử trùng bằng hoá chất belcoxit, vôi trắng nhằm khống chế, không để dịch lây lan sang các địa phương khác.

 

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, việc khống chế dịch lở mồm long móng tại xã Hoà Hải gặp khá nhiều khó khăn do phần lớn trâu bò của địa phương được người dân chăn thả tự nhiên trong rừng, nguy cơ mầm bệnh lây lan là rất lớn.

 

Văn Dũng - Đất Vũ