Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk thêm nhiều ca dương tính SARS-CoV-2

Thúy Diễm Minh Nhật Thế Kha

(Dân trí) - Hà Nội thêm 10 ca dương tính SARS-CoV-2; Vĩnh Phúc thêm 21 ca và Đắk Lắk thêm 33 ca dương tính.

10 ca dương tính mới SARS-CoV-2 tại Hà Nội gồm:

3 bệnh nhân thuộc chùm Tân Mai, Hoàng Mai:

Bệnh nhân T.B.C., nữ, sinh năm 2020, địa chỉ tại Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Bệnh nhân là F1 của BN60422 đã được cách ly tập trung từ trước đã xét nghiệm âm tính, xuất hiện sốt ho được lấy mẫu kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.Q.T., nữ, sinh năm 1982, địa chỉ tại Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa. Bệnh nhân là F1 của BN51263 đã được cách ly tập trung từ 18/7 và xét nghiệm lần một âm tính, ngày 22/7 xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính.

Bệnh nhân H.T.M., nam, sinh năm 1996, địa chỉ tại Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1 của các bệnh nhân dương tính xác định ngày 21- 22/7. Ngày 22/7, bệnh nhân vào Bệnh viện Đức Giang xét nghiệm kết quả dương tính.

Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk thêm nhiều ca dương tính SARS-CoV-2 - 1

Tối nay, Hà Nội có thêm 10 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan 6 chùm ca bệnh (Ảnh minh họa).

2 bệnh nhân thuộc chùm nhà thuốc 95 Láng Hạ:

Bệnh nhân N.T.C., nữ, sinh năm 1938, địa chỉ tại Hạ Đình, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 của BN60232 đã được cách ly tập trung tại Học viện Nông nghiệp và xét nghiệm lần một âm tính, ngày 20/7 xuất hiện sốt, ho, đau rát họng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Bệnh nhân L.X.H., nam, sinh năm 1987, địa chỉ tại Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. Bệnh nhân là F1(bố) của bệnh nhân L.T.M. (xác định ngày 22/7), tiếp xúc lần cuối ngày 22/7, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

2 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt thứ phát:

Bệnh nhân K.T.T., nữ, sinh năm 1986, địa chỉ tại thôn 4, Tiến Xuân, Thạch Thất. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân K.T.D. (xác định dương tính ngày 22/7) tiếp xúc lần cuối ngày 18/7, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, kết quả dương tính.

Bệnh nhân V.T.M.N., nữ, sinh năm 1955, địa chỉ tại Thịnh Yên, phường Phố Huế, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 (vợ) của bệnh nhân P.V.T. (xác định ngày 22/7), được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Một bệnh nhân thuộc chùm liên quan Bắc Ninh là ông Đ.X.T, sinh năm 1961, địa chỉ tại Tân Triều, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1 của BN60443 đã được cách ly tập trung tại Học viện Nông nghiệp và xét nghiệm lần một âm tính. Ngày 20/7, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, đau rát họng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Một bệnh nhân thuộc chùm 90 Nguyễn Khuyến, Đống Đa là chị T.T.T., sinh năm 1995, địa chỉ tại tổ 30, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 (sống cùng nhà) với các BN46373, BN46374, BN46375 đã được cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn, xét nghiệm lần 3 ngày 23/7 kết quả dương tính.

Một F0 thuộc chùm TPHCM là bệnh nhân C.T.L., nữ, sinh năm 2001, địa chỉ tại Trù 2, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân là F1 (con) thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân N.T.H. (xác định dương tính ngày 22/7), được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Như vậy trong ngày hôm nay, Hà Nội đã ghi nhận 48 ca dương tính SARS-CoV-2.

Tổng số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) là 666 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 415 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 251 ca.

Đắk Lắk ghi nhận 33 ca dương tính SARS-CoV-2 trong một ngày

Chiều tối 23/7, thông tin từ Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 33 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh trên địa bàn tỉnh lên 80 trường hợp.

Trong đó, đáng chú ý là chùm 21 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 (đều ngụ Buôn Ea Bhôk, xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin) liên quan đến yếu tố dịch tễ với BN76602 và BN62989 (buôn Jung A, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin).

Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk thêm nhiều ca dương tính SARS-CoV-2 - 2

 Chùm 3 ca bệnh tại thôn 2B, xã Ea H'Leo (huyện Ea H'leo) liên quan yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần các bệnh nhân BN58026 và BN58027 ngụ cùng địa bàn.

2 ca bệnh tại thôn Cư Klông, xã Cư Klông (huyện Krông Năng) liên quan yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần với bệnh nhân tại xã Ea Bhôk (huyện Cư Kuin)

Ngoài ra, còn có 3 trường hợp có yếu tố dịch tễ trở về từ tỉnh Bình Dương; gồm các  bệnh nhân là 2 công nhân tại công ty ESPRINTA và công ty TNHH AmPacs huyện Bàu Bàng, và một trường hợp cũng tạm trú tại huyện Bàu Bàng (Bình Dương) trước khi về Đắk Lắk.

Còn lại một số bệnh nhân khác yếu tố dịch tễ đang được ngành y tế truy vết, làm rõ.

Sở Y tế tiến hành điều tra, truy vết, triển khai cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần với bệnh nhân; hướng dẫn Trung tâm y tế các huyện thực hiện phun hóa chất khử khuẩn môi trường tại khu vực nhà bệnh nhân và những nơi bệnh nhân có ghé đến.

Đồng thời, phản hồi thông tin cho các đơn vị liên quan để giám sát, truy vết các trường hợp tiếp xúc trong quá trình đi lại của bệnh nhân.

Vĩnh Phúc: 21 trường hợp mắc Covid-19 

 Chiều 23/7, thông tin từ Tổ truyền thông Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong ngày ghi nhận 21 trường hợp mắc Covid-19 ở địa phương này.

21 trường hợp này có tiền sử dịch tễ trở về từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và đã được cách ly ngay sau khi về địa phương. Tất cả đã được đưa tới Bệnh viện Dã chiến Vĩnh Phúc điều trị.

Bệnh viện Dã chiến Vĩnh Phúc cũng đang điều trị cho 66 trường hợp và tình hình sức khỏe đều ổn định, không có bệnh nhân diễn biến bất thường.

Theo thống kê, đến nay tổng số bệnh nhân ở Vĩnh Phúc đã được công bố khỏi bệnh từ Bệnh viện Dã chiến và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương là 95 trường hợp.

Trong ngày 23/7, lực lượng công an Vĩnh Phúc đã kiểm tra, nhắc nhở 17 cơ sở kinh doanh có điều kiện; đề nghị UBND các cấp ra quyết định xử phạt 142 trường hợp trong đó: Phạt tiền 4 cơ sở kinh doanh không tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của cơ quan chức năng với số tiền 35 triệu đồng; cảnh cáo 3 trường hợp, phạt tiền 132 trường hợp với số tiền 196 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng; phạt tiền 3 trường hợp với số tiền 700.000 đồng về hành vi bỏ khẩu trang không đúng quy định.