1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Ngày Dân số thế giới 11/7:

Hà Nội vẫn nằm trong top địa phương “thừa nam, thiếu nữ”

(Dân trí) - Sáu tháng đầu năm 2011, tỷ số giới tính khi sinh của Hà Nội là 118 trẻ nam/100 trẻ nữ, tăng thêm 1 so với năm 2010 và 6 so với năm 2008. Hà Nội tiếp tục nằm trong top địa phương có mức chênh lệch giới cao.

Hà Nội vẫn nằm trong top địa phương “thừa nam, thiếu nữ” - 1
Tỉ lệ chênh lệch giới ở Hà Nội hiện nay là 118 trẻ trai/100 trẻ gái. Ảnh: H.Hải

Thông tin trên được ông Tạ Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ Hà Nội cho biết hôm nay, tại lễ mitting hưởng ứng Ngày Dân số thế giới (11/7).

Theo đó, tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) của Hà Nội bắt đầu chênh lệch từ giai đoạn 2001-2005. Giai đoạn này, tỷ số GTKS là 107/100 (trẻ trai/trẻ gái) và vẫn ở ngưỡng cân bằng cho phép. Nhưng từ giai đoạn 2005-2007, tỷ số GTKS bước vào mức báo động khi độ chênh tiếp tục tăng lên, đạt mức 110/100 (Hà Nội cũ) và 115/100 (Hà Tây cũ). Năm 2008, ở khu vực Hà Nội cũ, con số này đã tăng vọt lên 112/100 và ở Hà Tây là 124/100. Trong hai năm 2009 và 2010, tỷ số GTKS ở mức 117/100 và lọt vào top các tỉnh, thành có tỷ số chênh lệch cao nhất cả nước (tỷ lệ này cao nhất ở Hưng Yên với 131/100). Thống kê 6 tháng đầu năm 2011, tỷ số GTKS của Hà Nội tiếp tục tăng lên 118/100.

Theo ông Huy, nguyên nhân của tình trạng mất cân bằng giới ở Hà Nội ngoài quan niệm cũ thích con trai hơn con gái, ở Hà Nội còn có sự "giúp sức" của kỹ thuật siêu âm, chẩn đoán hình ảnh, nạo phá thai...

Để khắc phục tình trạng này, Hà Nội sẽ triển khai tổng thể nhiều biện pháp. Riêng trong tháng 7 này Hà Nội sẽ tổ chức các tụ điểm truyền thông, tuyên truyền mạnh mẽ về giảm thiểu mất cân bằng GTKS. Các quận, huyện cũng đã chuẩn bị kế hoạch ra quân cho chiến dịch cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ năm 2011.

Ngày Dân số thế giới năm nay với chủ đề “Thế giới 7 tỷ người: Chúng ta cần giúp đỡ nhau để sống”, tổ chức Quỹ Dân số Liên hiệp quốc một lần nữa nhấn mạnh: Cuộc sống của tất cả 7 tỷ người chúng ta hiện nay và cả những người sinh ra sau đó sẽ phụ thuộc vào “sự khỏe mạnh” của hành tinh chúng ta.

Hồng Hải