Hà Nội: Trưa 9/9 ghi nhận 32 F0 đều trong các khu cách ly, phong tỏa

Minh Nhật

(Dân trí) - Trưa nay, Hà Nội thêm 32 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 5 ca tại khu phong tỏa, 27 ca tại khu cách ly, không ghi nhận ca mắc cộng đồng nào.

Tất cả các ca dương tính vừa ghi nhận đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

Các bệnh nhân có địa chỉ tại: Thanh Xuân (20 ca), Đống Đa (3 ca), Thanh Trì (4 ca), Hoàng Mai (2 ca), Hai Bà Trưng (3 ca).

Trong số các F0 tại Thanh Xuân có 16 ca có địa chỉ ở Thanh Xuân Trung. Như vậy, từ 23/8 đến nay, chùm ca bệnh liên quan điểm nóng này đã phát hiện 532 F0.

Hà Nội: Trưa 9/9 ghi nhận 32 F0 đều trong các khu cách ly, phong tỏa - 1

Xét nghiệm Covid-19 (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, tại phường Thanh Xuân Nam ghi nhận 3 F0. Trong số đó, có 2 trường hợp là F1 của các bệnh nhân đã phát hiện từ trước và được chuyển cách ly tập trung từ ngày 3/9. Trường hợp còn lại là người phụ nữ sống trong khu vực phong tỏa tại phường Thanh Xuân Nam. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần một ngày 1/9 cho kết quả âm tính. Ngày 8/9, bệnh nhân mất khứu giác được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân ghi nhận một F0 là con của bệnh nhân N.T.L.H., được lấy mẫu xét nghiệm ngày 8/9 cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 3.695 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.578 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 2.117 ca.

Hà Nội đặt mục tiêu đến 15/9 sẽ tiêm mũi một cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên,

Thành phố đã mở thêm nhiều điểm tiêm chủng trên toàn địa bàn với 300 dây chuyền tiêm chủng, xét nghiệm được thiết lập mới, nâng tổng số dây chuyền tiêm chủng của Hà Nội lên 1.500. Cùng đó, có khoảng hơn 3.000 nhân lực y tế hỗ trợ Hà Nội thực hiện công tác xét nghiệm, tiêm chủng. Thậm chí, thành phố không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng, kéo dài thời gian tiêm đến buổi tối, giảm bớt thủ tục hành chính, phát huy năng lực tối đa của các điểm tiêm chủng.