Hà Nội 8/9: Số F0 có xu hướng giảm, xét nghiệm diện rộng toàn thành phố

Thế Anh

(Dân trí) - Mục tiêu của việc xét nghiệm diện rộng toàn thành phố nhằm phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm, kịp thời cách ly, khoanh vùng, dập dịch và chăm sóc, điều trị phù hợp.

Xét nghiệm Covid-19 toàn dân, 11 tỉnh, thành tham gia hỗ trợ

Chiều 8/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND về việc xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống Covid-19 cho người dân trên địa bàn thành phố.

Hà Nội 8/9: Số F0 có xu hướng giảm, xét nghiệm diện rộng toàn thành phố - 1

Xét nghiệm Covid-19 (Ảnh minh họa).

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu đến ngày 15/9:

- Hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 3 lần (từ 2-3 ngày/lần) tại các khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao.

- Tại các khu vực có nguy cơ và các khu vực khác sẽ hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất một lần (5-7 ngày/lần).

- Xét nghiệm tầm soát 100% với các trường hợp có biểu hiện triệu chứng nghi ngờ như: ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp... đến bệnh viện khám, chữa bệnh và tại cộng đồng.

Hà Nội sẽ đánh giá nguy cơ theo quy định tại Quyết định 2686/QĐ-BCĐ ngày 31/5 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành "Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19". Địa bàn thành phố sẽ được chia thành 3 vùng để thực hiện chiến dịch xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng vắc xin Covid-19.

Xem thêm: Hà Nội: Xét nghiệm Covid-19 toàn dân, 11 tỉnh, thành tham gia hỗ trợ

Chuyên gia hiến kế xây dựng lộ trình "nới lỏng giãn cách"

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội, việc một số quận huyện không thuộc "vùng 1" bắt đầu thực hiện nới lỏng dần các biện pháp giãn cách là phù hợp với tình hình thực tế, nhằm từng bước thiết lập "đời sống bình thường mới", đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhưng cần phải thật thận trọng để dịch không bùng phát trở lại.

PGS Hùng phân tích, Hà Nội có chủ trương chống dịch theo phân vùng, tăng cường siết chặt các "vùng đỏ" để dập dịch, đồng thời nới lỏng giãn cách để khôi phục dần các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các vùng nguy cơ thấp hơn. Việc áp dụng mức độ giãn cách theo vùng (xã/phường, quận/huyện) dựa trên đánh giá mức độ nguy cơ là thực tiễn, khoa học.

Hà Nội 8/9: Số F0 có xu hướng giảm, xét nghiệm diện rộng toàn thành phố - 2

Theo PGS Hùng, nếu người dân tuân thủ tốt các biện pháp phòng dịch sẽ vẫn đảm bảo an toàn khi mở cửa dần các hoạt động (Ảnh minh họa).

Do đó, tại các khu vực này các cấp chính quyền cần nhanh chóng xây dựng phương án và thực hiện lộ trình "mở cửa" dần trở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

"Mục tiêu cuối cùng của việc chống dịch là từng bước thiết lập lại cuộc sống bình thường mới, không thể giãn cách mãi. Việc mở cửa trở lại một số hoạt động theo lộ trình dựa trên nguyên tắc đánh giá nguy cơ là điều cần thiết để đảm bảo an sinh cho người dân", PGS Hùng cho hay.

Chuyên gia này cũng lưu ý, khi mở cửa trở lại các hoạt động, điều quan trọng nhất chính là đảm bảo thực hành phòng ngừa lây nhiễm của mỗi người dân, mỗi cơ sở.

Xem thêm: Chuyên gia hiến kế xây dựng lộ trình "nới lỏng giãn cách" tại Hà Nội

Phát hiện F0 mới, Hà Nội phong tỏa và xét nghiệm khu dân cư 800 người

Sáng 8/9, lực lượng chức năng phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) đã lập chốt chặn, phong tỏa, xét nghiệm khoảng 800 người dân sinh sống trong khu vực có gia đình cả 4 người dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội 8/9: Số F0 có xu hướng giảm, xét nghiệm diện rộng toàn thành phố - 3

Cảnh xét nghiệm tại khu vực phong tỏa ngách 113, ngõ 71 (Tân Ấp).

Theo ghi nhận, một đoạn ngõ 71, phố Tân Ấp (phường Phúc Xá, quận Ba Đình) với khoảng 800 người dân sinh sống vừa bị phong tỏa, các nhân viên y tế khẩn trương lấy mẫu cho những hộ dân xung quanh khu vực.

Theo một lãnh đạo phường Phúc Xá (Ba Đình) cho biết, 4 trường hợp mới phát hiện là F2 trước đó đã cách ly, được lấy xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Khu dân cư được phong tỏa hơn 200 hộ với khoảng 800 dân.

Cũng theo vị lãnh đạo phường Phúc Xá, đêm qua, CDC Hà Nội và y tế quận đã cho lấy mẫu cho cư dân sống quanh nhà của 4 người này được khoảng 223 mẫu gộp và 8 mẫu lẻ, đến sáng nay tiếp tục xét nghiệm mở rộng ra thêm các khu vực xung quanh.

Xem thêm: Phát hiện F0 mới, Hà Nội phong tỏa và xét nghiệm khu dân cư 800 người

Tối 8/9, Hà Nội ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2, đều tại khu cách ly. Trong ngày hôm nay, Hà Nội có 41 F0 mới. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 3.660 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.578 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly 2.082 ca.

Tính đến hết ngày 7/9, toàn thành phố lấy được 817.765 mẫu, đạt 81,78% kế hoạch. 685.519 mẫu đã có kết quả (11 mẫu dương tính và 685.508 mẫu âm tính), còn lại 132.246 mẫu chưa có kết quả.

Để hoàn thành được kế hoạch thành phố giao, hiện tại các quận, huyện, thị xã vẫn đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm để phát hiện, bóc tách kịp thời các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng, thực hiện cách ly, điều trị theo quy định. Đồng thời, đánh giá lại các khu vực nguy cơ, và đánh giá thêm về khu vực nguy cơ, đối tượng nguy cơ để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch.