Hà Nội: Theo dõi 27 người tiếp xúc với thanh niên nhiễm não mô cầu

(Dân trí) - Ngày 4/3, TS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung Tâm Y tế Dự phòng (Hà Nội) xác nhận ca nhiễm não mô cầu nguy hiểm đầu tiên của Hà Nội trong năm 2016 đang điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương. Cơ quan này cũng đang giám sát, theo dõi 27 người tiếp xúc gần ca bệnh.

Bệnh nhân đang nằm điều trị cách ly tại khoa Cấp cứu, BV Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: C.N
Bệnh nhân đang nằm điều trị cách ly tại khoa Cấp cứu, BV Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: C.N

Theo TS Cảm, ngay sau khi nhận được thông tin từ BV Nhiệt đới Trung ương về trường hợp nam thanh niên 30 tuổi (Thụy Phương, Từ Liêm Bắc Từ Liêm), Trung tâm đã tiếp cận để lấy thông tin người tiếp xúc bệnh nhân. Theo đó, bệnh nhân này địa chỉ tại Thụy Phương nhưng đang cư trú ở Xuân Canh, Đông Anh (Hà Nội).

Tất cả những người tiếp xúc gần với người bệnh mà không có biện pháp bảo hộ, gồm 27 người đã được theo dõi. Trung tâm cũng đã tiến hành xử lý tại ổ dịch để bệnh không lây lan.

TS Cảm cho biết thêm, trước đó một trường hợp mắc viêm màng não cũng nghi ngờ não mô cầu nhưng kết quả xét nghiệm đã âm tính.

Tại Hà Nội, trung bình một năm ghi nhận 5-7 ca mắc viêm não mô cầu. Số mắc ít nhưng tỷ lệ tử vong cao bởi đây là bệnh lý nguy hiểm, bệnh nhân có thể tử vong trong 24 giờ nếu mắc thể nhiễm khuẩn huyết.

Về ca bệnh não mô cầu đầu tiên tại Hà Nội, sáng 4/3 BS Nguyễn Trung Cấp cho biết, bệnh nhân do mắc thể nhẹ nên đã qua hôn mê, tỉnh táo dù vẫn còn triệu chứng đau đầu, buồn nôn, nôn. Khoa Cấp cứu thực hiện cách ly nghiêm ngặt bệnh nhân, đảm bảo không để lây lan cho nhân viên y tế cũng như các bệnh nhân khác điều trị trong khu cấp cứu. Theo đó, các bác sĩ trước khi vào phòng bệnh đều mặc áo, mũ bảo hộ nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh vô trùng.

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, trong 5 năm trở lại đây, cả nước có 610 trường hợp mắc viêm não mô cầu, trong đó có 25 trường hợp tử vong. Trong đó cao điểm nhất là năm 2012 với 272 ca mắc, 6 ca tử vong. Năm 2015 cả nước có 102 ca bệnh, 4 người tử vong. Chỉ riêng trong 2 tháng đầu năm cả nước có 6 ca mắc, 1 tử vong là trường hợp nữ sinh cấp 3 ở Hải Dương.

PGS Phu cho biết, khi mắc bệnh não mô cầu thường biểu hiện đột ngột với triệu chứng như sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn, cứng gáy, mệt mỏi, có thể có đau họng, chấm hay mảng xuất huyết, ban xuất huyết hình sao, có những bệnh nhân cũng có thể không xuất hiện ban.

Bệnh xuất hiện nhiều trong mùa đông xuân, lây qua đường hô hấp. Vì thế, để phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo cần thực hiện tốt vệ sinh thông thoáng môi trường ở, làm việc; vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường. Khi có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn và nôn, cổ cứng, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Vi khuẩn gây bệnh não mô cầu có 4 nhóm A,B,C và D, trong đó nhóm A, B thường gặp nhất. Nhóm A, C đã có vắc xin phòng bệnh nên có thể phòng chủ động bằng vắc xin.

Hồng Hải