Hà Nội: Tài xế từng đi qua nhiều tỉnh có dịch dương tính SARS-CoV-2

Minh Nhật

(Dân trí) - Tối 30/8, Hà Nội ghi nhận 35 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 2 ca tại cộng đồng và 33 ca đã được cách ly. Như vậy, trong ngày Hà Nội thêm 91 F0.

Phân bố các F0 mới theo chùm ca bệnh: chùm ho sốt cộng đồng (một); chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (33), chùm liên quan TPHCM (một).

Thông tin cụ thể 35 ca F0 mới như sau:

Chùm ho sốt cộng đồng (một ca)

Bệnh nhân N.T.T.H., nữ, sinh năm 1964, địa chỉ tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân kinh doanh thiết bị y tế online. Ngày 29/8, bệnh nhân có đến TTYT Hoàng Liệt xét nghiệm test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC; ngày 30/8, bệnh nhân có kết quả dương tính.

Hà Nội: Tài xế từng đi qua nhiều tỉnh có dịch dương tính SARS-CoV-2 - 1

Xét nghiệm Covid-19 (Ảnh minh họa).

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (33 ca)

Các bệnh nhân có địa chỉ tại: Thanh Xuân (11), Thanh Trì (6), Đan Phượng (5), Đông Anh (4), Hoàng Mai (2), Long Biên (2), Bắc Từ Liêm (một), Ba Đình (một), Hoàn Kiếm (một).

Trong số các bệnh nhân tại Thanh Xuân có 9 trường hợp có địa chỉ tại "điểm nóng" Thanh Xuân Trung, đều là người sống trong khu phong tỏa hoặc đã được cách ly từ trước. 2 trường hợp còn lại có địa chỉ tại Khương Mai, là F1, người trong gia đình với ca bệnh ghi nhận trước đó.

Ngoài ra, có một trường hợp tại Định Công, Hoàng Mai là nhân viên bán hàng tại cửa hàng D&H, địa chỉ 218 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, là F1 của bệnh nhân N.T.H. (Chủ cửa hàng D&H).

Chùm ca bệnh liên quan TPHCM (một ca)

Bệnh nhân L.V.Đ., nam, sinh năm 1984, địa chỉ tại Vạn Phúc, Thanh Trì. Bệnh nhân là lái xe của công ty A.V. Từ ngày 24 - 29/8, bệnh nhân lái xe từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam, có đi qua một số tỉnh thành có dịch. Bệnh nhân thường xuyên xét nghiệm test nhanh kháng nguyên để di chuyển, trung bình 3 ngày/lần. Lần gần nhất ngày 27/8, bệnh nhân xét nghiệm test nhanh âm tính tại TTYT Cam Ranh, Khánh Hòa. Ngày 28/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, mỏi người, giảm vị giác. Ngày 29/8, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Thăng Long làm xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 3.194 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.546 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 1.648 ca.