Hà Nội: Nổ bóng bay, 2 bà cháu bị bỏng phải nhập viện

(Dân trí) - Chiều qua, 1/7/2015, khoa cấp cứu Bệnh viện Bỏng Quốc gia tiếp nhận 2 trường hợp bị bỏng do nổ bóng bay. Nạn nhân là bà N.T.Y, 53 tuổi và cháu C.M.H, 3 tuổi ở phố Trần Duy Hưng - Hà Nội.

Nhân ngày sinh nhật bé H, bà Y mua 2 quả bóng bay mang đến lớp cho cháu, khi cháu H vừa cầm bóng thì bất ngờ 2 quả bóng bay phát nổ khiến cháu H bị bỏng toàn bộ vùng mặt. Bà Y vội ôm để che cho cháu nên cũng bị bỏng 2 bàn tay và cổ tay.

Sau khi sự việc xảy ra, các cô giáo của trường mầm non L.K đã đưa 2 bà cháu vào viện Bỏng Quốc gia để cấp cứu. Bác sĩ điều trị cho biết, cháu H bị bỏng độ 2-3 toàn bộ vùng mặt nhưng do bỏng khí nên có khả năng sẽ không để lại sẹo. Hiện tại 2 bà cháu vẫn đang nằm điều trị và được các bác sĩ theo dõi.

Theo anh Cường, nhân viên 1 công ty chuyên kinh doanh dịch vụ bóng bay nghệ thuật, hầu hết bóng bay bán ngoài thị trường được bơm bằng khí hydro (thường gọi là khí gió đá). Loại khí này rất nguy hiểm, bóng chỉ cần để gần nguồn nhiệt (như đèn huỳnh quang, để phơi nắng lâu ngoài trời)… là có khả năng phát nổ. Cũng do tư thế cầm bóng bay, thường là cầm sát cuống bóng, nên khi nổ người dùng có thể bị phỏng da tay, da mặt.

Thời tiết Hà Nội đang rất nắng nóng, nguy cơ phát nổ khi chơi bóng bay cao nên các phụ huynh có con nhỏ nên cân nhắc khi cho con chơi.

Khả Vân