Hà Nội: Nhiều bệnh viện đòi tăng viện phí

(Dân trí) - Tại buổi tiếp xúc với đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố, nhiều bệnh viện thuộc Hà Nội kiến nghị điều chỉnh lại mức thu viện phí vì cho rằng mức thu hiện nay không còn phù hợp với điều kiện hiện tại.

Chiều qua 4/3, đoàn đại biểu Quốc hội Thanh phố đã có buổi tiếp xúc cử tri ngành y tế Hà Nội với chuyên đề “Xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao y đức”.

Tuy nhiên, phần “nóng” nhất lại là lúc các Bệnh viện (BV) kiến nghị.

Một số bệnh viện phản ánh, quy định về thủ tục khi khám chữa bệnh (KCB) còn vẫn còn quá gây phiền hà cho nhân dân, đặc biệt là ở nhóm đối tượng có bảo hiểm y tế (BHYT)...

BV Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Phụ sản, Tim Hà Nội, BV đa khoa Tràng An... thì cho rằng, giá thu viện phí đã được ban hành hơn 10 năm nay, không còn phù hợp với điều kiện hiện tại, khiến nhiều đơn vị gặp khó khăn trong việc thực hiện KCB. Bên cạnh đó, chính sách viện phí đối với các loại hình dịch vụ thu phí ở cả BV công lẫn BV tư đều chưa rõ ràng, minh bạch.

Riêng BV Tâm thần Hà Nội, bức xúc lớn nhất lại ở vấn đề tuyển dụng nhân lực. Theo ông Lý Trần Bình, giám đốc BV, hiện BV đang thiếu trầm trọng đội ngũ y bác sỹ chuyên ngành tâm thần. BV có 380 giường bệnh nhưng chỉ có 35 bác sỹ (thiếu 40%).

Năm qua, Viện này đã đăng thông báo tuyển dụng khắp nơi, đến cả trường ĐH Y “đặt hàng” nhưng không nhận được một hồ sơ nào xin việc. Nguyên nhân do môi trường làm việc quá vất vả, áp lực lớn nhưng thu nhập lại thấp.

Ông Bình đề nghị, những chuyên khoa đặc biệt như điều trị bệnh nhân tâm thần, HIV, nhà nước cần có chính sách ưu đãi để thu hút được cán bộ y tế về làm việc.

Ông Lê Văn Điềm, giám đốc BV Xanh Pôn thì cho hay: BV đã huy động được tổng số vốn 25 tỷ đồng để đầu tư trang thiết bị y tế, trong đó 20 tỷ đồng là số vốn huy động từ bên ngoài. Phòng khám dịch vụ của BV thu hút đông đảo bệnh nhân đến khám và điều trị, chiếm 25% số lượng bệnh nhân toàn BV. Tuy nhiên, hiện nay khó khăn lớn nhấn là diện tích sử dụng chật hẹp, cơ sở hạ tầng mặc dù đã được nâng cấp nhưng vẫn không thể đáp ứng nhu cầu KCB.

P. Thanh