Hà Nội được cấp 8.900 liều vaccine 5 trong 1, chỉ đủ dùng trong 2 tháng

Minh Nhật

(Dân trí) - Gần 9.000 liều vaccine 5 trong 1 vừa được phân bổ dự kiến sẽ đủ cho nhu cầu tiêm chủng tại Hà Nội trong 2 tháng.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, một lãnh đạo ngành y tế Hà Nội cho biết, thành phố dự kiến sẽ được cấp khoảng 8.900 liều vaccine 5 trong 1. Đây là vaccine trong lô 467.800 liều vaccine SII từ Chính phủ Úc viện trợ cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng, thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF).

Vị lãnh đạo này cho hay, lượng vaccine 5 trong 1 (trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng) hiện có của Hà Nội đủ để tiêm đến giữa tháng 2. Sau đó sẽ tiếp tục sử dụng 8.900 liều vaccine được phân bổ để phục vụ cho công tác tiêm chủng.

Hà Nội được cấp 8.900 liều vaccine 5 trong 1, chỉ đủ dùng trong 2 tháng - 1

Hà Nội được cấp 8.900 liều vaccine 5 trong 1 (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

"Trung bình mỗi tháng chúng tôi sử dụng 4.000-4.500 liều vaccine 5 trong 1 để tiêm chủng. Với 8.900 liều sắp được phân bổ sẽ có thể đủ để tiêm trong vòng 2 tháng, tức là đến giữa tháng 4", vị này cho hay.

Trước đó, ngành y tế Hà Nội cũng đã gửi đề xuất cấp các loại vaccine còn thiếu lên Bộ Y tế.

Ngoài 8.900 liều vaccine được phân bổ trong lô vaccine viện trợ, theo vị này, Viện Vệ Sinh Dịch tễ Trung ương cũng đã đặt hàng mua các loại vaccine còn thiếu và dự kiến có thể cấp cho Hà Nội trong tuần tới.

"Sau khi được cấp, Hà Nội cơ bản sẽ có đầy đủ vaccine để phục vụ cho chương trình tiêm chủng mở rộng", lãnh đạo ngành y tế Hà Nội chia sẻ.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, một số loại vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng vẫn trong tình trạng thiếu.