Gỡ rối cho phụ nữ tuổi 35+

Với nhiều phụ nữ, tuổi 35 là thời điểm khó khăn bởi những trở ngại khó nói về sự thay đổi dáng hình cơ thể, về tâm sinh lý…

Khi cơ thể lên tiếng

 

Chị Thu Huyền (42 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Tiến - Hà Nội ) cho biết: “Khi vừa qua tuổi 35, mình nhận thấy cơ thể có nhiều đổi thay. Làn da mịn màng trước kia trở nên khô sạm, những vết nám xuất hiện ngày một nhiều, làm cho mình mất tự tin về bản thân. Thêm vào đó, “khô hạn” và đau rát mỗi khi gần chồng nên mình ngày càng “thờ ơ” với chuyện “gối chăn”. Tình cảm vợ chồng cũng theo đó mà trở nên lạnh nhạt, xa cách”.

 

Chị Thoại Hà (45 tuổi, Bình Thạnh, Tp.HCM) chia sẻ: “Da tôi trở nên nhăn nheo, thâm nám, dù đã dùng kem dưỡng da nhưng cũng không hết. Tuy ăn rất ít, nhưng tôi vẫn bị tăng cân và tích mỡ nhiều ở bụng, đùi khiến cơ thể trở nên nặng nề”.

 

Không chỉ là chuyện nhan sắc tàn phai, chuyện gối chăn bỗng trở nên lạnh nhạt, nhiều chị em còn phải đối mặt với những thay đổi, giảm sút về sức khỏe, trí nhớ. Chị Nguyễn Thị Như Loan (47 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Dạo này tôi hay thấy cơ thể nóng lạnh bất thường, vã mồ hôi nhiều. Ngoài ra, tôi cảm thấy trí nhớ cũng suy giảm và hay nổi cáu”.

 

Hàng loạt những vấn đề này khiến người phụ nữ sau 35 tuổi rơi vào trạng thái căng thẳng, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Cuộc sống trở nên xáo trộn, hạnh phúc không trọn vẹn.
 
Hiểu để “chiều chuộng” nhu cầu của cơ thể


 

Hiểu để “chiều chuộng” nhu cầu của cơ thể

 

Theo GS. Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Đức Vy, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, hầu hết phụ nữ từ sau 35 tuổi sẽ phải đối mặt với hàng loạt thay đổi rắc rối từ hình thức cho tới tâm sinh lý, ở mức độ nặng nhẹ khác nhau, nguyên nhân do thiếu hụt nội tiết tố nữ estrogen gây ra.

 

Từ sau 35 tuổi, với sự lão hóa tự nhiên theo thời gian của cơ thể, đồng thời buồng trứng cũng giảm hoạt động, lượng estrogen suy giảm khiến làn da trở nên khô, lão hóa, xuất hiện các nếp nhăn. Vết nám, đồi mồi, tàn nhang xuất hiện ngày càng nhiều. Sự thiếu hụt estrogen lúc này cũng khiến mỡ tích nhiều vùng eo, bụng, đùi, ngực chảy xệ khiến phụ nữ mất đi dáng vẻ thon gọn ngày nào, cơ thể trở nên nặng nề, khó chịu.

 

Những biểu hiện của suy giảm trí nhớ, bốc hỏa của phụ nữ đều bắt nguồn từ việc thiếu hụt nội tiết tố nữ estrogen mà ra. Khi nội tiết tố nữ estrogen thiếu hụt làm rối loạn vận mạch khiến cơ thể nóng lạnh bất thường, bốc hỏa, vã mồ hôi, tim đập nhanh, tinh thần bất an khiến người phụ nữ hay lo lắng, hồi hộp. Biện pháp cần thiết lúc này là bổ sung và cân bằng lượng nội tiết tố nữ estrogen đang dần “vơi cạn” trong cơ thể.

 

Bổ sung Estrogen cho cơ thể chính là chìa khóa cho việc gìn giữ nét xuân. Dựa vào nguyên tắc này đã có nhiều nghiên cứu nhằm tạo ra các sản phẩm phù hợp với phụ nữ, trong đó, bổ sung cho cơ thể bằng estrogen tổng hợp (thuốc tây) có ưu điểm rất nhanh, nhưng lại có rất nhiều tác dụng phụ, có thể gây ung thư, gây đột quỵ… Vì vậy cần thận trọng, phải có sự chỉ định và theo dõi chặt chẽ của bác sĩ.

 

Theo GS.TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Đức Vy, Nguyên Giám đốc Bệnh Viện phụ sản Trung Ương, estrogen thảo dược có trong tinh chất mầm đậu nành được chứng minh là có cơ chế hoạt động và tác dụng tương tự estrogen (nội tiết tố nữ) trong cơ thể người phụ nữ. Đây là nguồn cung cấp estrogen dồi dào cho cơ thể, có hàm lượng cao gấp hàng chục lần hàm lượng có trong hạt đậu nành.

 

Ngoài ra, lô hội chứa pH gần giống với pH của da, là giải pháp hiệu quả giúp điều hòa độ axit của da, dưỡng ẩm cho da, thu nhỏ lỗ chân lông và ngừa nám. Collagen có tác dụng kết nối các tế bào, kích thích quá trình trao đổi chất, đóng vai trò quan trọng để giữ cho làn da săn chắc và dẻo dai. Bổ sung collagen sẽ giúp cho làn da căng mịn, tươi trẻ.

 

Bài thuốc Tứ vật thang với các thảo dược quý như xuyên khung, bạch thược, thục địa, đương quy được bào chế kết hợp giúp tái tạo máu, bổ máu, sinh máu mới.

 

Sự kết hợp các thành phần tối ưu này giúp cho người phụ nữ luôn duy trì sự tươi trẻ và tận hưởng tuổi mãi thanh xuân một cách trọn vẹn nhất.

 

Bảo Xuân là sản phẩm đầu tiên chứa Estrogen thảo dược từ tinh chất mầm đậu nành đã được nghiên cứu lâm sàng chứng minh tác dụng cân bằng nội tiết tố nữ, giúp chị em gìn giữ nét xuân và tránh được mọi “nguy nan” do thiếu hụt nội tiết tố nữ gây ra. Đặc biệt, thành phần Bảo Xuân còn chứa collagen có tác dụng chống nhăn da và bài thuốc Tứ vật thang bổ huyết sinh huyết, giúp da dẻ hồng hào, tươi tắn. Sự kết hợp các thành phần tối ưu trong Bảo Xuân, giúp cho người phụ nữ luôn duy trì sự tươi trẻ và tận hưởng tuổi mãi thanh xuân một cách trọn vẹn nhất.

Nay đã có thêm Bảo Xuân 50+ chuyên biệt dành cho phụ nữ mãn kinh, sau mãn kinh và sau khi cắt buồng trứng.

 
Bảo Xuân


Bảo Xuân

Cân bằng nội tiết – Gìn giữ nét xuân

Để tìm hiểu thêm về nội tiết tố nữ estrogen, vui lòng tham khảo tại:

Website: www.gingiunetxuan.vn; www.tienmankinh.vn;

Tư Vấn: 04.37920088/ 08.38622666