TPHCM:

Giới trẻ “hổng” kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản

(Dân trí) - Cha mẹ ngại chia sẻ với con cái về chuyện “nhạy cảm”, giáo dục sinh lý còn hời hợt trên ghế nhà trường, công nhân ít có điều kiện chăm sóc sức khỏe sinh sản… Lỗ hổng trên khiến giới trẻ tò mò, thụ động bước vào đời sống tình dục.

Tò mò về chuyện “người lớn”, học xong Trung học phổ thông cô gái N.T.U.T. (18 tuổi) quyết định trạo “cái ngàn vàng” cho người yêu. Bước chân vào giảng đường đại học, cô sinh viên năm nhất trường Kỹ thuật Công nghệ TPHCM vẫn hồn nhiên và bán tín bán nghi về chuyện mình mang bầu. Đến khi đẻ rớt đứa con trai trong nhà vệ sinh, cô gái trẻ mới kinh hãi giật mình.

Cần trạng bị sức khỏe sinh sản để có được những đứa con khỏe mạnh
Cần trạng bị sức khỏe sinh sản để có được những đứa con khỏe mạnh

Cô sinh viên U.T. chỉ là một trong số rất nhiều bạn trẻ hiện nay thiếu cơ bản về kiến thức sức khỏe sinh sản, thực tế trên đang để lại những hệ quả nghiêm trọng cho xã hội. Nhiều đứa trẻ mang thai ngoài ý muốn bị cha mẹ bức tử khi còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời tại các cơ sở nạo phá thai. Đau lòng hơn, không ít trẻ em sinh ra bị chính người mẹ đẻ của mình sát hại hoặc bỏ rơi khiến các Trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi mỗi ngày thêm chật chội.

Thiếu kiến thức sinh sản đang ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của thế hệ trẻ và chất lượng giống nòi. Theo BS Nguyễn Thanh Dung, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình TPHCM cho biết: “Qua các kết quả khảo sát nghi nhận, đa số công nhân tại các khu Chế xuất, khu Công nghiệp đóng trên địa bàn thành phố có quan hệ tình dục trước hôn nhân, 70% trong số đó thiếu kiến thức về quan hệ tình dục an toàn, 48% mắc các chứng bệnh phụ khoa.”

Gần 40% nữ công nhân và 20% nữ sinh viên không có điều kiện hoặc không được cung cấp, trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân. Các đối tượng này đứng trước nguy cơ rất cao có thể mắc những loại bệnh lây truyền qua đường tình dục như: Lậu, giang mai, chlamydia, sùi mào gà, hạ cam mềm, viêm âm đạo, mụn rộp sinh dục, viêm gan siêu vi B, HIV/AIDS. Cơ quan quản lý nhà nước đang lo ngại về những tác động tiêu cực của tình trạng trên đến sự phát triển kinh tế, xã hội.

Ngày càng có nhiều trẻ bị bỏ rơi lớn lên tại các Trung tâm nuôi dưỡng
Ngày càng có nhiều trẻ bị bỏ rơi lớn lên tại các Trung tâm nuôi dưỡng

Cũng theo BS Thanh Dung: “Để bắt đầu một cuộc sống tình dục vốn chưa có kinh nghiệm và chuẩn bị sinh ra những đứa con khỏe mạnh, tránh các rắc rối có thể gặp phải, trẻ ở độ tuổi vị thành niên (bắt đầu có khả năng sinh sản) và cả những người trưởng thành cần được trang bị và phải tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất về sức khỏe sinh sản.

Để hỗ trợ cung cấp kiến thức Sức khỏe sinh sản cho giới trẻ, bà Tô Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Y tế thành phố kiêm Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạc hóa gia đình thành phố cho biết: “Từ năm 2011, chúng tôi đã lập phòng khám Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Chi cục.”

“Phòng khám thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, điều trị các bệnh phụ khoa thông thường miễn phí tại chỗ và lưu động cho các đối tượng: nữ công nhân các khu Chế xuất và công nghiệp, nữ sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và phụ nữ từ 15 - 49 tuổi thuộc diện nghèo và cận nghèo. Sau hai năm hoạt động, phòng khám đã tư vấn, chăm sóc cho hơn 43.000 lượt người”.

Với mục tiêu lấp đầy “lỗ hổng” do thiếu kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản gây ra, trong năm 2013 Chi cục đã tiến hành ký kết liên tịch với Liên đoàn lao động thành phố, Ban quản lý các khu Chế xuất và công nghiệp, hội Sinh viên thành phố triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản miễn phí đến các đối tượng đặc thù, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng giống nòi dân tộc.  

Vân Sơn