Quảng Nam:

Giòi làm tổ lúc nhúc trong lỗ mở khí quản của bệnh nhân

Công Bính

(Dân trí) - Người nhà thấy cổ bệnh nhân xuất hiện mùi hôi mới vội vã đưa đến bệnh viện. Khi mở vết thương, bác sĩ phát hiện bên trong lúc nhúc giòi làm tổ.

Chiều 16/6, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên - Trưởng Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam - cho biết sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân 69 tuổi, có tiền sử ung thư thanh quản và đã được phẫu thuật mở khí quản, đặt calnuyn và điều trị tại nhà.

Giòi làm tổ lúc nhúc trong lỗ mở khí quản của bệnh nhân - 1

Bác sĩ phẫu thuật gắp giòi làm tổ trong cổ bệnh nhân (Ảnh: BV cung cấp).

Qua thăm khám, bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng khá nặng, triệu chứng ngứa nhẹ vùng da quanh lỗ mở khí quản, chảy dịch hôi lỗ mở khí quản kèm phát hiện nhiều dị vật sống lúc nhúc trong đường hầm lỗ mở khí quản.

Sau khi làm các xét nghiệm tiền phẫu, bệnh nhân được phẫu thuật, gắp hàng chục con giòi sống trong lỗ mở khí quản.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên, đây là trường hợp rất hiếm gặp, xảy ra ở những bệnh nhân mở khí quản, mặc dù đã được hướng dẫn cách vệ sinh, làm sạch ống calnuyn, nhưng một phần do chủ quan, một phần sợ gây đau cho bệnh nhân nên người nhà chỉ vệ sinh sơ bên ngoài. 

Theo bác sĩ, giòi phát triển rất nhanh, càng để lâu càng nguy hiểm. Rất may, trường hợp này được phát hiện sớm và chữa trị kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo những bệnh đặt calnuyn khí quản cần thay băng, rửa vết mở khí quản một lần/ngày. Sau khi vệ sinh cần quan sát vùng da xung quanh, kiểm tra màu sắc.

Sau khi vệ sinh, che lỗ mở khí quản bằng miếng gạc ẩm để tránh bụi bẩn và dị vật rơi vào đường thở.

Khi người bệnh có các triệu chứng sốt cao, khó thở, ho nhiều, đàm nhớt tăng nhiều hoặc lẫn mủ, máu, tụt hoặc rơi ống mở khí quản, vùng da xung quanh khí quản sưng, nóng, đỏ, đau, chảy máu, chảy mủ, bệnh nhân cần đến bệnh viện tái khám để bác sĩ kiểm tra.

Bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi và điều trị bệnh viện.