Giật mình phát hiện cả khối tóc đen sì, nặng 5 lạng trong dạ dày bé 7 tuổi

Quốc Triều

(Dân trí) - Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi đã phẫu thuật lấy khối tóc nặng nửa kilogam trong dạ dày một bé gái 7 tuổi.

Chiều 8/11, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các y, bác sĩ khoa Ngoại vừa phẫu thuật thành công cho một bé gái mắc hội chứng ăn tóc.

Trước đó, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi P.T.K.N. (7 tuổi, huyện Bình Sơn) với biểu hiện đau vùng bụng, đi cầu không tự chủ. Qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện cháu N. có một khối u lớn vùng thượng vị. Tiến hành nội soi, bác sĩ xác định khối u trong dạ dày bệnh nhân là một khối tóc. Khối tóc rất lớn, nằm chiếm gần hết dạ dày của cháu N.

Cháu N. sau đó được y, bác sĩ khoa Ngoại phẫu thuật mở dạ dày để lấy dị vật. Ca phẫu thuật kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ diễn ra thành công, dị vật là khối tóc nặng nửa kilogam đã được lấy ra ngoài. Hiện sức khỏe của cháu N. đã ổn định.

Giật mình phát hiện cả khối tóc đen sì, nặng 5 lạng trong dạ dày bé 7 tuổi - 1

Khối tóc nặng nửa kilogam được lấy từ dạ dày của cháu N. (Ảnh: bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi).

Theo bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi, bệnh nhi N. mắc hội chứng thích ăn tóc rất hiếm gặp (hội chứng Rapunzel). Khi mắc hội chứng này, bệnh nhi sẽ ăn tóc của mình, hoặc của người khác. Lâu ngày, búi tóc tích tụ trong dạ dày với biểu hiện đau bụng, nôn, táo bón, tiêu chảy, sụt cân. Một số trường hợp sẽ dẫn đến biến chứng thủng ruột.

Tháng 3/2021, các y, bác sĩ ở Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi cũng từng cứu sống một bé trai 9 tuổi mắc hội chứng ăn bậy (hội chứng Pica). Bé trai này thích ăn chăn, mền dẫn đến tắc ruột. Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy ra đoạn vải dài 50 cm trong túi ruột của bệnh nhân.