Cậu bé suýt chết vì thèm ăn… chăn, quần áo

Quốc Triều

(Dân trí) - H.G.V mắc hội chứng thèm ăn bậy. Cậu bé đã ăn đoạn vải chăn dài 50 cm khiến ruột bị tắc gây nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 3/3, bác sĩ Phạm Xuân Duy - Khoa ngoại, bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi cho biết, sức khỏe của bệnh nhân H.G.V (9 tuổi, huyện Trà Bồng) hiện đã ổn định sau ca mổ lấy dị vật gây tắc ruột.

Cậu bé suýt chết vì thèm ăn… chăn, quần áo - 1

Đoạn vải chăn dài 50 cm được lấy ra từ túi ruột của bệnh nhi H.G.V 

 Bệnh nhi V. bị đau bụng, nôn ói được nhập viện điều trị tại Trung tâm y tế huyện Trà Bồng nhưng không khỏi nên được chuyển tuyến lên Bệnh viện Sản- Nhi.

Qua thăm khám và hình ảnh siêu âm ổ bụng, các bác sĩ phát hiện có dị vật gây tắc ruột. Bệnh nhân đã bị tắc ruột nhiều ngày nên phải phẫu thuật khẩn cấp. Nếu chậm trễ sẽ gây thủng ruột, nhiễm trùng ổ bụng, bệnh nhân có thể tử vong.

"Khi phẫu thuật chúng tôi lấy ra một đoạn vải dài khoảng 50 cm nằm trong túi ruột của bệnh nhi. Hiện sức khỏe cháu V. đã ổn định sau ca phẫu thuật", bác sĩ Phạm Xuân Duy thông tin.

Cậu bé suýt chết vì thèm ăn… chăn, quần áo - 2

Bệnh nhân H.G.V thường xuyên ăn vải chăn, quần áo vì mắc hội chứng ăn bậy

Theo bác sĩ Duy, bệnh nhi H.G.V. mắc hội chứng Pica, hay còn gọi là hội chứng ăn bậy. Người  mắc chứng ăn bậy thường xuyên thèm và ăn các đồ vật không phải thức ăn như tóc, nút quần áo, giấy, vải, đất sét… 

  Ông Hồ Văn Tô, cha bệnh nhi H.G.V, cho biết: khoảng một năm nay, V. hay thích cắn rách, nhai và nuốt vải chăn mền, quần áo. V. thường xuyên đau bụng nhưng sau đó tự khỏi. Riêng lần này, V. nuốt đoạn vải quá dài nên bị đau bụng dữ dội phải nhập viện điều trị.