Quảng Ngãi

“Giải cứu” dương vật bị treo ngược suốt 12 năm

(Dân trí) - Sáng ngày 7/12, bác sĩ Phạm Ngọc Lân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật thành công ca tách dương vật rời khỏi da bụng một bệnh nhân sau 12 năm phải vắt ngược do tai nạn lao động và không có tiền chạy chữa tiếp.

Theo đó, bệnh nhân là ông L.V.T. (ngụ xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành). Vào tháng 11/2015, ông T. bị tai nạn làm tổn thương vùng da gót chân trái. Tại Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi, bác sĩ Lê Đức Bình cùng kíp nổ quyết định “giải cứu” dương vật của ông T. bị treo ngược dính vùng da bụng.

Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi - nơi ông T. được phẫu thuật thành công ca tách dương vật tời khỏi vùng bụng
Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi - nơi ông T. được phẫu thuật thành công ca tách dương vật tời khỏi vùng bụng

Sau 4 giờ phẫu thuật, dương vật của ông T. trở về trạng thái bình thường, bên cạnh đó, kíp mổ lấy một phần vạt da che phủ gót chân trái.

Nguyên nhân dẫn đến dương vật bị vắt ngược, ông T. cho biết cách đây 12 năm, ông bị tai nạn lao động khiến vùng da dương vật và da bùi bị mất hoàn toàn. Qua chữa trị tại Bệnh viện ở TPHCM, bác sĩ tiến hành phẫu thuật vùi dương vật vào vùng da bụng (hạ vị). Lý do ca phẫu thuật nuôi dương vật như bình thường lại tốn quá nhiều tiền (khoảng 40 triệu đồng), trong khi hoàn cảnh kinh tế của ông T. rất khó khăn.

Bác sĩ Phạm Ngọc Lân cho biết: “Hiện ca phẫu thuật đã giải cứu dương vật bệnh nhân về trạng thái bình thường rất thành công. Vài ngày tới, bệnh nhân có thể xuất viện và tĩnh dưỡng một thời gian nữa thì sinh hoạt bình thường. Đây là trường hợp ca phẫu thuật đầu tiên mà chúng tôi thực hiện và rất thành công”.

Hồng Long