Gia tăng nguồn thu viện phí từ BHYT

(Dân trí) - TS TS Lý Ngọc Kính, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Bộ Y tế cho biết, số người không phải chi trả trực tiếp cho hệ thống y tế ngày càng tăng và đây là xu thế tất yếu của xã hội phát triển.

Tại hội thảo y tế Việt Đức diễn ra tại Hà Nội sáng 3/10, TS Kính cho biết, hiện nay, phần lớn số người tham gia khám chữa bệnh không phải chi trả trực tiếp cho hệ thống y tế đều thông qua kênh của BHYT (chiếm tới 55 - 60% dân số). Việc nhà nước cấp kinh phí mua bảo hiểm cho người nghèo, cho trẻ dưới 6 tuổi, đối tượng người có công góp phần làm gia tăng đối tượng người không phải chi trả trực tiếp cho hệ thống y tế và đây là một xu thế tất yếu của xã hội phát triển.

 

Ông Kính cũng cho biết, nguồn thu viện phí từ bảo hiểm y tế ngày càng tăng, hỗ trợ một phần quan trọng hoạt động thường xuyên của các bệnh viện ở tất cả các tuyến. Năm 2004 tổng thu từ bảo hiểm y tế ở hệ thống bệnh viện trên cả nước là 24%, đến năm 2000, con số đó tăng lên gấp đôi (48%) và năm 2005, tổng thu viện phí từ nguồn bảo hiểm là 57%.

 

Tuy nhiên, sự phát triển của y tế của Việt Nam còn rất nhiều bất cập do hệ thống y tế chậm đổi mới về cơ cấu, chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của nhân dân. Nhiều người có thu nhập cao muốn được chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao phải sang nước ngoài điều trị.

 

Tại những cơ sở chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, dịch vụ kỹ thuật cao chưa được chuyển giao, đối tượng này bị nhiều thiệt thòi.

 

Do vậy, vấn đề đặt ra là ngành y tế Việt Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị trong các bệnh viện cả công lập và ngoài công lập. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh xã hội hoá y tế hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân.

 

Hồng Hải