Gia tăng người già nhập viện cấp cứu vì giá rét

Nam Phương

(Dân trí) - Khoa Cấp cứu và Đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương có 100 giường thì đều đã kín, nhiều trường hợp nặng phải thở máy. Nhiệt độ giảm sâu khiến người già dễ bị đột quỵ, phổi tắc nghẽn mạn tính…

TS.BS Trần Quang Thắng, Trưởng Khoa Cấp cứu và Đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương (Hà Nội) cho biết trong mấy ngày vừa qua, thời tiết lạnh đột ngột nên số bệnh nhân nhập viện tăng. Khoa có 100 giường thì đều đã kín. Người bệnh nhập viện với các bệnh lý về hô hấp, phổi tắc nghẽn mạn tính và đột quỵ.

Gia tăng người già nhập viện cấp cứu vì giá rét - 1
Khoa Cấp cứu và Đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương có 100 giường đều đã kín bệnh nhân.

Trường hợp cụ ông 80 tuổi, ở Hà Nội là một ví dụ. Bệnh nhân có tiền sử bị đái tháo đường, tăng huyết áp, được gia đình đưa vào viện cấp cứu vào nửa đêm. Theo người nhà, buổi đêm cụ ông có tỉnh dậy đi vệ sinh thì bị ngã. Lúc này cụ ông đã có biểu hiện liệt nửa người. 

Tương tự tại Bệnh viện Tim Hà Nội, nhiệt độ giảm sâu cũng làm số bệnh nhân đột quỵ tăng lên 20% so với thời tiết bình thường. Lý do vì trời lạnh gây co mạch, dẫn đến tăng huyết áp, nhưng người dân lại ngại đi khám nên tỷ lệ đột quỵ tăng lên nhiều. 

Theo TS Thắng, người cao tuổi phần lớn đã có bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường khi gặp thời tiết lạnh cơ thể không thích nghi kịp khiến huyết áp tăng vọt, dẫn đến đột quỵ. Đặc biệt là bệnh nhân đái tháo đường, mùa lạnh thường ăn nhiều hơn khiến đường huyết tăng cao, gây biến chứng. Có người bị đột quỵ tái đi tái lại nhiều lần.

Gia tăng người già nhập viện cấp cứu vì giá rét - 2
Người già nhập viện chủ yếu do các bệnh lý hô hấp, đột quỵ, phổi tắc nghẽn mạn tính.

Ngoài ra, người cao tuổi thường có thói quen đi bộ và tập thể dục buổi sáng sớm, ra ngoài thời tiết lạnh đột ngột, cơ thể thích nghi kém, kết hợp sương nên dẫn đến đột quỵ. Vì thế, trời lạnh người già không tập thể dục vào buổi sáng, chỉ nên tập buổi chiều tối và tập trong nhà càng tốt. 

Chung quan điểm này, PGS.TS Vũ Thị Thanh Huyền, Trưởng khoa Nội Tiết Cơ Xương khớp, Bệnh viện Lão khoa Trung ương cho biết thay đổi khí hậu, đặc biệt trong tuần qua, nhiệt độ giảm ảnh hưởng rất nhiều đối với người cao tuổi, người có bệnh lý nền tăng huyết áp, đái tháo đường Thời tiết quá lạnh ảnh hưởng đến hệ tim mạch của bệnh nhân, đồng thời các biến chứng của đái tháo đường ảnh hưởng đến các mạch máu lớn, mạch máu nhỏ của bệnh nhân rất nhiều. Chính vì vậy nó làm gia tăng các biến động đường huyết cũng như làm gia tăng các biến cố của người bệnh đái tháo đường. 

"Người cao tuổi không nên tập thể dục quá sớm, mặc ấm có thể mặc nhiều lớp để có thể dễ dàng cởi ra, mặc vào thích ứng với điều kiện thời tiết. Nếu tập thể dục thì nên khởi động kỹ, trong quá trình tập thì có quá trình làm nguội cơ thể. Đặc biệt tránh thay đổi quá nhanh như điều kiện từ trong nhà ra ngoài trời, vì nó dễ dàng thay đổi các đáp ứng mạch, gia tăng các yếu tố nguy cơ như đột quỵ, nhồi máu cơ tim…", TS Huyền nhấn mạnh. 

Người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mạn tính… cần tuân thủ điều trị, kiểm soát tốt hơn đường huyết, huyết áp.

Gia tăng người già nhập viện cấp cứu vì giá rét - 3

Chiều 22/12, Bệnh viện Lão khoa Trung ương tổ chức buổi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tăng huyết áp-đái tháo đường. Theo PGS.TS Vũ Thị Thanh Huyền, Trưởng khoa Nội Tiết Cơ Xương khớp tỷ lệ bệnh đái tháo đường ở Việt Nam ngày càng gia tăng. Đây là căn bệnh không lây nhiễm và đứng hàng thứ 4 dẫn đến tỷ lệ tử vong và tàn phế cao. Với bệnh nhân đái tháo đường việc duy trì đường huyết ổn định là mục tiêu quan trọng. 

"Để kiểm soát đường máu cần giáo dục tốt cho bệnh nhân vì thế những hình thức sinh hoạt câu lạc bộ này để người bệnh hiểu biết về kiểm soát đường máu, các con số của kiểm soát đường máu. Ngoài ra, người bệnh không chỉ kiểm soát đường máu mà còn kiểm soát các bệnh lý đi kèm như huyết áp, mỡ máu, các biến chứng đái tháo đường nếu có trên mỗi bệnh nhân", TS Huyền nhấn mạnh.