1. Dòng sự kiện:
  2. Thực phẩm chức năng: Hiểu đúng để dùng đúng

Gia tăng bệnh nhân bị u phổi, u màng phổi

(Dân trí) - Chỉ trong ngày hôm qua 27/2, tại Khoa Hô hấp - Bệnh viện Bạch Mai đã có hơn 30 bệnh nhân điều trị u phổi và u màng phổi. Đáng nói là mấy ngày nay, số bệnh nhân bị các bệnh về đường hô hấp tăng khá nhanh.

“Đa phần người bệnh đến viện trong tình trạng bệnh đã rất nặng, có biểu hiện ho ra máu. Đây là nguyên nhân khiến việc điều trị kéo dài và phức tạp hơn” - Bác sĩ Hoàng Hồng Thái, Khoa Hô hấp - Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

 

Có nhiều nguyên nhân khiến người bị u phổi và u màng phổi tăng trong thời điểm này, nhưng một phần là do tâm lý chủ quan của người bệnh, nghĩ mình chỉ bị mắc các bệnh hô hấp thông thường nên không đi khám. Nhất là trong thời điểm vẫn còn là “tháng ăn chơi”, người bệnh ngại đi khám, chỉ đến khi ho ra máu mới chịu đến viện.

 

Khi bị u phổi, người bệnh thường bị ho kéo dài và ngày càng bị ho nhiều hơn. Tuy nhiên, dùng thuốc không có tác dụng giảm ho. Người bệnh bị ho ra máu kèm theo đau tức ngực…

 

Khi có những biểu hiện ho dài ngày, tức ngực, người bệnh nên đến bệnh viện để được khám, chụp Xquang, hoặc làm xét nghiệm sinh thiết để xác định đúng bệnh và được điều trị sớm nhất.

 

Theo bác sĩ Thái, mỗi người cần chú ý giữ ấm đường thở, giữ ấm ngực, bàn chân, không nên tiếp xúc với bụi, khói thuốc, có chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý để phòng mắc các bệnh về đường hô hấp. Bởi từ bệnh hô hấp có thể dẫn đến biến chứng, gây các bệnh khác về phổi, trong đó có bệnh u phổi và u màng phổi.

 

Hồng Hải