1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện 18

Giả Giám đốc Trung tâm Y tế TP Thủ Đức duyệt "cấp kinh phí" 624 triệu đồng

Hoàng Lê

(Dân trí) - Ngày 27/3, Trung tâm Y tế TP Thủ Đức (TPHCM) đã thông tin về việc đơn vị này bị giả mạo giấy tờ.

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, các nhân viên y tế Trung tâm nêu trên phát hiện văn bản báo giá với nội dung "Xin phê duyệt cấp kinh phí cho nhà thầu".

Văn bản này có đóng dấu mộc và chữ ký Giám đốc Trung tâm Y tế TP Thủ Đức, cùng dấu mộc đã phê duyệt báo giá thầu 130 giường sắt, với số tiền 624 triệu đồng (xin tạm ứng trước 30%).

Tuy nhiên, qua rà soát, đơn vị xác định đây là văn bản không đúng sự thật. Trung tâm Y tế TP Thủ Đức không ban hành văn bản này và không thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến nội dung trên.

Giả Giám đốc Trung tâm Y tế TP Thủ Đức duyệt cấp kinh phí 624 triệu đồng - 1

Văn bản báo giá giả mạo con dấu, chữ ký của lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Thủ Đức (Ảnh: TTYT).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Văn Chức, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Thủ Đức cho biết, văn bản giả mạo nêu trên có một số thông tin sai để nhận diện, như đề ở đầu góc trái "Sở Y tế TP Thủ Đức" (không có cơ quan này).

Ngoài văn bản nêu trên, các y bác sĩ còn phát hiện một văn bản có nội dung "báo giá" khác với tư cách của một bệnh viện trên địa bàn TP Thủ Đức, giả con dấu và chữ ký lãnh đạo bệnh viện.

Trong văn bản này, có 3 danh mục báo giá khác là giường tầng, tủ thuốc và xào phơi (tổng giá trị 672 triệu đồng). Văn bản cũng kèm hình thức thanh toán chuyển khoản, đính kèm thông tin và số tài khoản cá nhân.

"Trước đây, chúng tôi cũng gặp một số trường hợp giả mạo giấy tờ khám sức khỏe, giả đơn thuốc, nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện giả mạo giấy tờ báo giá vật tư đấu thầu.

Người dân và các đơn vị cần cảnh giác, tránh bị lừa đảo. Nếu phát hiện văn bản tương tự, vui lòng liên hệ ngay chúng tôi để xác minh", đại diện Trung tâm Y tế TP Thủ Đức cảnh báo.

Trước đó, vào tháng 9/2024, Sở Y tế TPHCM cũng phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả mạo Thanh tra của cơ quan này.

Thủ đoạn của các đối tượng là đề nghị các chủ cơ sở kết bạn qua mạng xã hội Zalo, rồi gửi một số tài liệu mạo danh Sở Y tế TPHCM ký ban hành quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát việc sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Để tạo niềm tin cho chủ cơ sở, các đối tượng đã lấy mẫu hình thức tương tự văn bản của cơ quan nhà nước để cắt ghép.

Tuy nhiên, nếu đọc kỹ sẽ nhận ra là giả mạo, do văn bản có nhiều lỗi chính tả và sai chức danh người ký ban hành.

Từ việc giả danh cơ quan chức năng, đối tượng xấu gây tâm lý hoang mang, lo sợ để yêu cầu các chủ cơ sở chuyển tiền "lo lót", với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Văn Hân, Chánh Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, từ ngày 30/12/2023, UBND TPHCM đã tổ chức Hội nghị công bố thành lập Sở An toàn thực phẩm (ATTP), cùng với quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở này.

Theo đó, Sở ATTP là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM, có chức năng tham mưu, giúp Thành phố quản lý nhà nước về ATTP, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về ATTP.

Từ năm 2024 trở đi, Thanh tra Sở Y tế TPHCM không còn chức năng thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm.