Ghép thành công lá gan của mẹ cho con gái 1 tuổi

(Dân trí) - Mắc bệnh teo đường mật bẩm sinh, dù đã mổ Kasai nhưng bé gái vẫn rơi vào tình trạng suy gan giai đoạn cuối. Vào đúng ngày “thôi nôi” của mình cô bé được mẹ tặng một phần gan, các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 2 đã thực hiện thành công cuộc ghép.

Cuộc cắt ghép gan cho hai mẹ con đã diễn ra trong hơn 15 giờ
Cuộc cắt ghép gan cho hai mẹ con đã diễn ra trong hơn 15 giờ

Sáng 5/9, TS.BS Trương Quang Định, Phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết: sau hơn 15 giờ thực hiện việc cắt ghép, ê-kíp phẫu thuật với sự hỗ trợ của chuyên gia ghép tạng Vương quốc Bỉ đã thực hiện thành công ca ghép tạng cho bé Phan Nguyễn Minh H. (1 tuổi, ngụ tại quận 8, TPHCM). Hiện sức khỏe của hai mẹ con bệnh nhân đã tương đối ổn định.

Theo thông tin từ bệnh viện được biết, không lâu sau ngày chào đời, cháu H. được phát hiện mắc chứng bệnh teo đường mật bẩm sinh, khiến cơ thể ốm yếu, vàng mắt, vàng da, chướng bụng. Khi được 3,5 tháng tuổi cháu đã trải qua cuộc mổ Kasai để can thiệp. Tuy nhiên, ca mổ không mang lại thành công như mong đợi nên bệnh tình tiếp tục diễn tiến xấu, bé rơi vào suy gan giai đoạn cuối.

Cô con gái đã nhận được món quà sinh nhật vô giá từ mẹ
Cô con gái đã nhận được món quà sinh nhật vô giá từ mẹ

Không cầm lòng trước nỗi đau của con gái bé bỏng, chị N.H.H (29 tuổi) đã quyết định tặng con một phần gan của mình vào đúng ngày sinh nhật của bé. Trải qua cuộc phẫu thuật cắt ghép, với sự nỗ lực của các y bác sĩ, món quà vô giá từ người mẹ đã được ghép thành công.

Sau cuộc mổ, BS Trương Quang Định chia sẻ: “Lời tri ân chân thành xin hãy dành cho mẹ của bé. Tình mẫu tử là vô bờ, mẹ đã tình nguyện hiến một phần gan của mình với mong ước cứu con thoát bệnh hiểm nghèo. Mặc dù, các cô chú đã đứng suốt từ 7h sáng đến 22h đêm, hơn 15 tiếng với nhiều gai góc cho đến tận giây phút cuối, nhưng bước ra khỏi phòng mổ ai cũng có một nụ cười rạng rỡ. Món quà sinh nhật của cô chú và ba mẹ đã dành cho bé ngày hôm nay thật thiêng liêng, cao cả mà sau này bé sẽ ghi nhớ mãi trong suốt quảng đời còn lại của mình”.

Ca ghép gan thứ 8 thành công tại Nhi Đồng 2
Ca ghép gan thứ 8 thành công tại Nhi Đồng 2

Nhân sự kiện này, ngày 5/9 bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ghép tạng. TS.BS Hà Mạnh Tuấn, Giám đốc bệnh viện cho biết: “Sau 10 năm nỗ lực với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Vương quốc Bỉ, bệnh viện Nhi Đồng 2 đã thực hiện thành công 8 trường hợp ghép gan và 12 trường hợp ghép thận”.

Hầu hết ca ghép được thực hiện từ nguồn tạng cho của người có cùng huyết thống, việc vận động nguồn tạng hiến từ cộng đồng hoặc nguồn tạng cho từ người chết não còn rất hạn chế. Bên cạnh đó, bảo hiểm Y tế chưa chi trả cho ca phẫu thuật lấy tạng từ người cho cũng đang là rào cản lớn đối với kỹ thuật ghép tạng.

TS.BS Trương Quang Định cho biết: Việt Nam với dân số khoảng 86 triệu dân, tỷ lệ sinh là gần 16,5/1.000 dân. Theo y văn, tỷ lệ mắc bệnh lý teo đường mật bẩm sinh là 1/15.000 trẻ chào đời. Như vậy, ước tính mỗi năm Việt Nam có 96 trẻ bị bệnh teo đường mật bẩm sinh, trong đó hơn 50% cần được ghép gan do phương pháp mổ Kasai không mang lại kết quả như mong đợi.

Vân Sơn