1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Gần 70% người bệnh phải mổ mở thậm chí bị cắt thận vì thiếu hiểu biết

(Dân trí) - Việt Nam là nước có tỷ lệ mắc sỏi tiết niệu cao nhất thế giới. Với mong muốn một cộng đồng không còn “sỏi”, Bệnh viện Đa khoa Hà Nội triển khai chương trình Miễn phí khám và sàng lọc sỏi tiết niệu trong tháng 6.

5-8% dân số Việt Nam mang sỏi tiết niệu trong người, gần 70% người bệnh phải mổ mở 

Việt Nam là nước có tỷ lệ mắc sỏi cao nhất thế giới nhưng không phải ai cũng hiểu hết về căn bệnh này. Thói quen “giữ sỏi”, điều trị không đúng khiến nhiều người phải mổ mở, thậm chí cắt thận nguy hiểm tới tính mạng. 

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Nội cho biết, những người dễ mắc sỏi tiết niệu là: Những người có bất thường bẩm sinh đường tiết niệu; Tiền sử gia đình có người mắc sỏi tiết niệu; Bản thân từng trải qua can thiệp đường tiết niệu; Bị viêm đường tiết niệu nhiều lần; Người uống ít nước, đặc biệt là người cao tuổi; Người nằm bất động lâu ngày; Người bị mắc các bệnh lý rối loạn chuyển hóa; Người lao động trong môi trường nóng bức; Người có thói quen thường xuyên nhịn tiểu…

Gần 70% người bệnh phải mổ mở thậm chí bị cắt thận vì thiếu hiểu biết - 1
Theo thống kê, 8% dân số Việt Nam mang sỏi tiết niệu trong người, gần 70% người bệnh phải mổ mở 

Theo thống kê, Việt Nam được coi là một trong những nước nằm trong “vùng sỏi” với tỷ lệ mắc sỏi tiết niệu lên tới 8% dân số.

Ở những nước phát triển, người dân đã chủ động điều trị sỏi ngay khi mới phát hiện bằng phương pháp tán sỏi công nghệ cao không đau, không sẹo, an toàn. Chính vì vậy, tỷ lệ phải mổ mở lấy sỏi khi có biến chứng chỉ chiếm từ 1-2%. Ngược lại, ở Việt Nam, con số này lên tới 50 - 70%.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Nội, một ca mổ mở điều trị biến chứng của sỏi ước tính tốn hàng chục triệu và tiềm ẩn những hệ lụy khó lường với sức khỏe. Do đó, các bác sĩ khuyên người dân nên chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sỏi và có kế hoạch điều trị sớm. Bởi Sỏi tiết niệu hoàn toàn có thể điều trị được, hiệu quả nhất là khi sỏi còn nhỏ.  

Quyết “sống chung với sỏi” vì sợ mổ và cái giá phải trả

Nhiều người vì sợ đau, sợ phải mổ, sợ để lại sẹo, sợ tốn tiền... nên quyết "sống chung với sỏi" bằng cách chỉ uống thuốc. Bởi trước đó, người bệnh luôn nghĩ rằng để điều trị sỏi tiết niệu nếu không uống thuốc thì chỉ có duy nhất phương pháp mổ mở. Tuy nhiên, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Nội cho hay, hiện nay bệnh nhân có thể yên tâm thoải mái khi điều trị sỏi tiết niệu nhờ phương pháp tán sỏi công nghệ cao. 

Nhắc lại trường hợp anh Đ.T.C (32 tuổi) bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Nội vẫn chưa hết bất ngờ. Bệnh nhân phát hiện sỏi thận 3 năm, ở thời điểm ban đầu khi phát hiện sỏi còn nhỏ, nghe theo lời người quen, anh C. mua thuốc về tự điều trị. Cho rằng thuốc từ lá cây không độc hại kèm theo lời chia sẻ của người quen nên anh kiên trì uống và tin chắc sẽ khỏi bệnh.

Tuy nhiên chỉ đến khi cơ thể mệt mỏi, những cơn đau quặn ngày một tăng, sốt 38-39oC, rét run anh mới chịu nhập viện. Sau khi các bác sĩ xét nghiệm, chụp CT… phát hiện anh C. bị nhiễm trùng thận nặng, bạch cầu lên cao, sỏi niệu quản gây tắc, thận ứ mủ, nhu mô thận rất mỏng. Anh C. được chỉ định chụp xạ hình thận. Kết quả cho thấy chức năng thận bên phải của anh C. chỉ còn 9.1%, buộc phải cắt bỏ thận.

Các bác sĩ cho hay, vì chữa trị quá muộn nên chức năng một bên thận của anh đã bị mất hoàn toàn, chi phí điều trị vô cùng tốn kém.

Hơn 30 năm trong nghề, trực tiếp điều trị sỏi tiết niệu cho hàng ngàn bệnh nhân, TS. BS Lê Sĩ Trung gặp không ít trường hợp sợ phẫu thuật, sợ đau, sợ nằm viện và sợ chi phí tốn kém dẫn đến việc trì hoãn phẫu thuật sỏi. Trong khi, sỏi tiết niệu nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng vô cùng nguy hiểm như: nhiễm khuẩn tiết niệu (viêm bể thận thận, viêm khe thận) cấp, mạn tính kết hợp với ứ niệu gây thận ứ mủ, hoặc hư mủ thận; suy thận cấp và mạn tính, mất hoàn toàn chức năng thận. Khi đó, bác sĩ buộc phải cắt bỏ quả thận để không ảnh hưởng tới tính mạng.

Gần 70% người bệnh phải mổ mở thậm chí bị cắt thận vì thiếu hiểu biết - 2

Nhiều người bệnh vì sợ mổ, sợ đau, sợ tốn kém nên đã chịu “sống chung với sỏi”

Không còn “giữ sỏi” trong người vì sợ mổ mở nhờ phương pháp kỹ thuật cao 

Gần 70% người bệnh phải mổ mở thậm chí bị cắt thận vì thiếu hiểu biết - 3
TS. BS Lê Sĩ Trung được các bệnh nhận Bệnh viện Đa khoa Hà Nội tin tưởng khám chữa bệnh

Ở Việt Nam có chuyện lạ đời là ai cũng muốn “giữ sỏi” trong người và chỉ sẵn sàng uống thuốc để điều trị bệnh vì sợ mổ, sợ đau.... dù biết rằng uống thuốc gây áp lực giải độc cho gan, nguy cơ biến chứng luôn rình rập. Nay đã có phương pháp nội soi công nghệ cao, ít xâm lấn nên việc tán sỏi diễn ra rất nhẹ nhàng và nhanh chóng, không đau, không để lại sẹo và rất an toàn. 

Mổ mở chi phí thấp nhưng người bệnh lại phải đối mặt với rất nhiều rủi ro như:

- Sẽ ảnh hưởng đến 30% chức năng của thận sau mỗi lần mổ.

- Mổ mở khiến cho tỷ lệ cũng như thời gian tái phát tăng cao hơn so với các phương pháp khác.

- Tình trạng suy thận, mất chức năng thận, phải cắt bỏ thận dễ gặp nhất ở những trường hợp mổ mở nhiều lần hoặc điều trị sỏi quá muộn.

- Thời gian nằm viện sẽ lâu hơn và để lại sẹo ảnh hưởng đến thẩm mỹ

Còn với phương pháp tán sỏi công nghệ cao, người bệnh có thể thoải mái thư giãn ngay trong khi điều trị. Nhiều người sau khi điều trị cho biết, thậm chí họ còn ngủ được một giấc ngon lành trong khi các bác sĩ đang dùng phương pháp công nghệ cao để loại bỏ sỏi ra khỏi cơ thể họ.

“Đánh bay” sỏi bằng công nghệ cao có rất nhiều ưu điểm:

- Ảnh hưởng chưa tới 1% chức năng thận trước và sau khi bị mổ.

- Toàn bộ sỏi sẽ được lấy ra nhẹ nhàng, vết thương được hồi phục nhanh chóng. Người bệnh chỉ cần 2-3 ngày để xuất viện.

- Không gây sẹo lên vùng mổ nội soi nên giữ được thẩm mỹ cao

- Tỉ lệ tái phát thấp.

Tán sạch sỏi bằng công nghệ cao, miễn phí khám và sàng lọc cùng chuyên gia 

Gần 70% người bệnh phải mổ mở thậm chí bị cắt thận vì thiếu hiểu biết - 4

Lựa chọn an toàn cho sức khỏe phần lớn người bệnh sẽ tìm đến phương pháp tán sỏi công nghệ cao thay vì mổ mở như trước đây. Bệnh viện Đa khoa Hà Nội là một trong những cơ sở y tế chất lượng về lĩnh vực tiết niệu khi hội tụ đầy đủ 3 yếu tố vàng: Bác sĩ chuyên gia đầu ngành; cơ sở vật chất, máy móc hiện đại; hỗ trợ chi phí tối đa cho người bệnh. 

Với mong muốn một cộng đồng không còn “sỏi”, Bệnh viện đa khoa Hà Nội triển khai chương trình Miễn phí khám và sàng lọc sỏi tiết niệu cho khách hàng có nhu cầu khám sàng lọc để phát hiện sớm bệnh lý tiết niệu trong tháng 6.

Khách hàng đến Bệnh viện Đa khoa Hà Nội sẽ được thăm khám trực tiếp bởi các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tiết niệu giàu kinh nghiệm:

- TS. BS Lê Sỹ Trung - Nguyên trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội.

- TS. BS Dương Văn Trung - Trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu Bệnh viện Bưu Điện.

- Ths. BS Nguyễn Ngọc Cương (Khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y), hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp…

Để đăng ký Khám và sàng lọc sỏi tiết niệu miễn phí cùng chuyên gia đầu ngành vui lòng liên hệ tổng đài 1900.2345.29 để được tư vấn hoặc xem chi tiết chương trình TẠI ĐÂY:

Địa điểm: Bệnh viện đa khoa Hà Nội (29 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Thời gian: Từ 7h30 - 16h30 thứ 6, 7 và Chủ nhật từ 08/6 đến 30/6/2020. 

Website: https://benhvienhanoi.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/BenhvienHN/

Trường Thịnh