Gần 10% người từ 18 tuổi trở lên tại Quảng Ngãi có "thẻ xanh Covid-19"

Quốc Triều

(Dân trí) - Đến thời điểm này, tại Quảng Ngãi có gần 87 nghìn người được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Số này đạt tỷ lệ khoảng 10% tổng số người từ 18 tuổi trở lên của tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Phạm Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, tính đến ngày 7/10, tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận trên 361 nghìn liều vaccine phòng Covid-19. Trong khi đó, tổng nhu cầu vaccine tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên của tỉnh khoảng 1,68 triệu liều.

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi có trên 228 nghìn người được tiêm mũi một, gần 87 nghìn người tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Số người tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt khoảng 10% so với tổng đối tượng thuộc diện tiêm phòng.

Gần 10% người từ 18 tuổi trở lên tại Quảng Ngãi có thẻ xanh Covid-19 - 1

Tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 10% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19.

Sau thời gian dài giãn cách xã hội, Quảng Ngãi đã thiết lập trạng thái bình thường mới từ 6h ngày 28/9 với một số giải pháp nâng cao (trừ các khu vực phong tỏa, cách ly) nhằm thay đổi các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và theo tình hình diễn biến dịch ở địa phương.

Cụ thể, khi phát hiện ca bệnh, tỉnh sẽ khoanh vùng rộng nhưng phong tỏa hẹp, tập trung xét nghiệm để bóc tách F0 và tiến hành cách ly, điều trị một cách hiệu quả. Thay đổi biện pháp giãn cách xã hội, điều chỉnh theo hướng mở cửa nhưng phải có lộ trình phù hợp, tránh tâm lý chủ quan của người dân.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng lên phương án áp dụng "thẻ xanh Covid-19" để kiểm soát người dân đi lại.  Song song với việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19, Quảng Ngãi cũng triển khai cập nhật dữ liệu trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 để người dân sớm có "thẻ xanh Covid".

Từ 26/6 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 1.283 ca Covid-19.