F0 ở miền Tây tăng, đa số là những ca từ dòng người hồi hương

Hoàng Tùng

(Dân trí) - Ngày 6/10, Cần Thơ ghi nhận 18 ca, Hậu Giang 14 ca, Đồng Tháp 46 ca, Trà Vinh 47 ca... là những công dân của miền Tây từ ngoại tỉnh trở về.

F0 ở miền Tây tăng, đa số là những ca từ dòng người hồi hương - 1

Xe của lực lượng chức năng Trà Vinh dẫn đoàn đưa người dân hồi hương về khu cách ly (Ảnh: Hồ Giang).

 Cụ thể, trong ngày Cần Thơ ghi nhận 36 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn TP lên 5.908 ca, đã điều trị khỏi 4,983 ca. Trong 36 mắc mới có đến 18 ca từ dòng người hồi hương.

Cũng tại Cần Thơ, tối 5/10, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phát hiện chùm F0 là 13 bệnh nhân tại Khoa Ngoại thần kinh.

CDC Cần Thơ đề xuất, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tạm thời phong tỏa toàn bệnh viện, không giải quyết trường hợp ra khỏi khuôn viên bệnh viện kể cả nhân viên y tế, nhân viên cung cấp dịch vụ. Phong tỏa chặt Khoa Ngoại thần kinh, không di chuyển giữa các khoa, phòng.

Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, trong ngày 6/10, tỉnh này ghi nhận 14 ca mắc Covid-19 mới, tất cả đều là các trường hợp về từ ngoài tỉnh đã được cách ly tập trung. Đến nay, Hậu Giang ghi nhận 627 ca mắc Covid-19, điều trị khỏi 490 ca, đang cách ly điều trị 132 ca.

Cùng ngày, Đồng Tháp  ghi nhận 47 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó, 46 ca về từ các tỉnh, TP có dịch. Tính đến nay, Đồng Tháp phát hiện 8.493 ca mắc Covid-19, trong đó có 176 ca từ vùng dịch về.

Ngày 6/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh phát hiện 47 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả đều là các trường hợp từ ngoài tỉnh trở về được cách ly tập trung ngay.

Như vậy, đến nay tỉnh Trà Vinh ghi nhận 1.581 ca mắc Covid-19, trong đó 1.422 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh, 21 trường hợp tử vong.