Dùng thuốc trị ung thư không chính thống: Là tự đánh mất cơ hội trị bệnh

Bệnh nhân ung thư thường có tâm lý tránh các biện pháp chữa bệnh y học hiện đại mà tìm đến các phương pháp chữa bệnh khác như dùng thuốc nam, thực dưỡng... Tuy nhiên, điều này khiến cho nhiều người tự đánh mất cơ hội chữa bệnh của mình.

Mới đây, trường hợp bệnh nhân nam 55 tuổi ở Phú Xuyên, Hà Nội bị ung thư thực quản tự ý dùng thuốc nam khiến bệnh nặng hơn, dẫn đến nguy kịch là một bằng chứng sống động cho vấn đề này.

Việc điều trị ung thư được thực hiện bằng các phương pháp cơ bản là hóa trị, xạ trị, phẫu thuật cắt bỏ khối u, dùng thuốc đích... cần kết hợp nhiều phương pháp trị liệu tiên tiến khác nhau gọi là đa mô thức và bệnh thường có hiệu quả khi được phát hiện, điều trị sớm.

Những phương pháp trị bệnh không chính thống

Phần lớn người bị ung thư đều nghĩ rằng mình mắc bệnh nan y mà các phương pháp điều trị của tây y không mang lại hiệu quả. Vì vậy, họ thường tìm đến các phương pháp chữa ung thư không chính thống qua mạng xã hội, qua mách bảo của người khác như sử dụng thuốc nam, thuốc gia truyền, thuốc của người dân tộc thiểu số vùng cao...

Người bệnh ung thư cho là “có bệnh thì vái tứ phương”, cầu may gặp được bài thuốc nam nào đó hay và phù hợp thì có thể chữa khỏi được bệnh của mình. Thậm chí có người bệnh phó mặc cho số phận nên nghe ai mách bảo, quảng cáo bài thuốc nam nào chữa được bệnh ung thư đều mua về sử dụng một cách bừa bãi với quan niệm “phước chủ may thầy”.

Một số trường hợp lại nghĩ rằng thực hiện chế độ tiết thực, nhịn ăn, bỏ đói tế bào ung thư thì sẽ khỏi được bệnh... Đây là các quan điểm sai lầm cần được loại bỏ, trong đó có việc dùng thuốc nam không có cơ sở khoa học để chữa bệnh ung thư.

Dùng thuốc trị ung thư không chính thống: Là tự đánh mất cơ hội trị bệnh - 1

Người bệnh ung thư cần tuân thủ các phương pháp chữa bệnh chính thống, khoa học.

Và hệ quả…

Trở lại trường hợp bệnh nhân đã nêu trên; người bệnh bị ung thư thực quản được phát hiện từ tháng 9/2019 với triệu chứng nuốt nghẹn ít và chưa có dấu hiệu di căn. Do chưa hiểu biết đầy đủ và tâm lý lo sợ khi vào điều trị tại bệnh viện cùng với quan niệm ung thư là bệnh nan y khó chữa khỏi bằng Tây y nên theo sự mách bảo của người quen bệnh nhân đã sử dụng thuốc nam và một số thực phẩm chức năng để tự điều trị ở nhà.

Bệnh không khỏi mà diễn biến càng ngày càng nặng thêm, người nhà phải đưa đi bệnh viện trong tình trạng cơ thể suy sụp nặng, nuốt nghẹn gần như hoàn toàn, có biểu hiện di căn của ung thư đến phần mô mỡ, hạch bạch huyết xung quanh và cả gan. Bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng sử dụng hóa chất toàn thân vì ở giai đoạn này biện pháp điều trị tại chỗ hay tại vùng không thể đáp ứng. Sau 4 liệu trình điều trị bằng hóa chất, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy kịch...

Nếu dùng thuốc nam để chữa bệnh ung thư sẽ dẫn đến những hậu quả nguy hại như ung thư có khả năng xâm lấn và di căn đến các cơ quan khác của cơ thể; gây mệt mỏi, ăn mất ngon, đau đớn, có hiện tượng chèn ép... Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có thể tử vong một cách nhanh chóng.

Lời khuyên của thầy thuốc

Ung thư là bệnh nguy hiểm với nguy cơ tử vong cao. Vì vậy, bệnh cần được phát hiện và điều trị ở giai đoạn sớm mới có hiệu quả và kéo dài sự sống. Thực tế có khoảng hơn 50% trường hợp sau điều trị ung thư có thể sống trên 5 năm, một số bệnh ung thư sau điều trị có tỷ lệ sống đạt đến 90%. Không nên sử dụng các loại thuốc Nam hay các phương pháp chữa ung thư không chính thống, chữa bệnh ung thư theo sự mách bảo của người khác mà “tiền mất tật mang”, làm mất cơ hội chữa trị bệnh.

BS. Nguyễn Trâm Anh
Theo Sức khỏe và đời sống