Dùng máy cắt cấp cứu người đàn ông gắn đai ốc vào "của quý" để kích thích

Hoàng Lê

(Dân trí) - Tham gia một nhóm kín hay thử thách nhau làm những việc kích thích, người đàn ông đã tự gắn đai ốc kim loại vào dương vật, gây nên tai nạn "dở khóc dở cười".

Tại Hội nghị Khoa học Công nghệ Bệnh viện Bình Dân 2023, nhóm tác giả gồm các bác sĩ Trần Đoàn Thiên Quốc, Mai Bá Tiến Dũng, Đặng Quang Tuấn, Phạm Văn Hảo đã báo cáo những trường hợp vòng thắt dương vật - bìu mà nơi này điều trị trong năm vừa qua.

Trường hợp đầu tiên là một nam bệnh nhân 40 tuổi, đến bệnh viện cấp cứu vì sưng đau dương vật. Cách đó 10 giờ, bệnh nhân đã đặt một đai ốc lục giác vào gốc dương vật. Sau đó, dương vật người đàn ông sưng to, đau và bầm tím, không lấy đai ốc ra được. Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định đai ốc có đường kính 2cm, dày 7mm, đang siết lại làm dương vật bị sưng phù nề, hơi tím.

Dùng máy cắt cấp cứu người đàn ông gắn đai ốc vào của quý để kích thích - 1

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết đã có vợ và 1 con, chuyện quan hệ tình dục vẫn bình thường. Tuy nhiên, anh tham gia một nhóm kín, hay thử thách nhau làm những việc kỳ lạ và kích thích, mới dẫn đến tình trạng trên.

Bệnh nhân nhanh chóng được làm các xét nghiệm và đưa lên phòng mổ. Tại đây, ekip cấp cứu đã sử dụng máy khoan cắt cầm tay để cắt đai ốc ra. Sau phẫu thuật bệnh nhân bị phỏng da nhẹ, ngoài ra không gặp biến chứng gì khác. Qua 1 tháng điều trị, hình dạng và chức năng của dương vật bệnh nhân trở lại hoàn toàn bình thường. Bệnh nhân được hướng dẫn đến khám chuyên khoa Tâm thần để được đánh giá thêm.

Trường hợp thứ hai là một bệnh nhân 32 tuổi. Cách nhập viện 24 giờ, bệnh nhân đặt một vòng kim loại vào đến gốc bìu - dương vật để thủ dâm. Hậu quả là "của quý" ngày càng sưng to, đau nên đến bệnh viện cấp cứu. Dị vật mắc vào cơ thể bệnh nhân có đường kính 10cm, dày 5mm gây sưng, bầm tím dương vật không lấy ra được.

Dùng máy cắt cấp cứu người đàn ông gắn đai ốc vào của quý để kích thích - 2

Nhiều trường hợp phải dùng máy khoan cắt để xử lý vòng thắt dương vật (Ảnh: BV).

Bệnh nhân chia sẻ đã từng vài lần dùng các vòng kim loại để thủ dâm, nhưng chỉ có lần này quên lấy ra nên bị kẹt. Các bác sĩ cũng sử dụng máy khoan cắt cầm tay để cắt vòng kim loại, giải cứu "của quý" cho bệnh nhân.

Không may mắn như hai ca trên, một người đàn ông 39 tuổi, bị tâm thần phân liệt nhiều năm đã mất một phần dương vật, vì hoại tử nặng.

Trước khi được đưa vào cấp cứu, người nhà phát hiện bệnh nhân quấn dây nhiều vòng quanh dương vật, gây lở loét, viêm nhiễm và tiểu khó. "Chúng tôi cố gắng dùng kềm kéo để cắt ra nhưng không được, vì các vòng quá cứng. Cuối cùng, chúng tôi quyết định phải cắt bỏ đoạn dương vật bị hoại tử, tạo hình lại miệng niệu đạo mới cho bệnh nhân" - các bác sĩ báo cáo.

Theo nhóm tác giả, từ thời xa xưa, con người đã sử dụng một số vòng thắt ở dương vật để tăng cường chức năng tình dục, giúp kéo dài thời gian cương cứng. Tuy nhiên, những vòng thắt này có thể bị kẹt lại bộ phận sinh dục nếu để trên 30 phút.

Vòng thắt dương vật - bìu có thể gây những hậu quả lâm sàng nghiêm trọng, từ tắc nghẽn mạch máu nhẹ đến hoại tử, nhiễm trùng nặng dương vật, điều trị chậm trễ có thể dẫn đến phù nề, tổn thương mô, hoại tử và nhiễm trùng nhiễm độc, thậm chí tử vong.

Dùng máy cắt cấp cứu người đàn ông gắn đai ốc vào của quý để kích thích - 3

Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân trong một ca mổ tạo hình dương vật cho bệnh nhân (Ảnh: TD).

Do đó, việc chẩn đoán kịp thời và điều trị sớm bởi các bác sĩ Tiết niệu - Nam khoa là điều cần thiết để tránh các biến chứng nặng có thể xảy ra. Cụ thể, với những bệnh nhân đến ở giai đoạn 1, có thể gây tê tại chỗ và kéo dị vật ra, một số trường hợp có thể cần rạch da để xử lý tình trạng viêm trước khi giải phóng vòng thắt.

Với những vòng kim loại nhỏ (như nhẫn) hoặc mỏng, bác sĩ có thể dùng chỉ để luồn kéo ra. Những trường hợp nặng, vòng kim loại lớn không thể áp dụng các phương pháp trên, cần đưa lên phòng mổ để dùng máy khoan cắt. Trong trường hợp xấu nhất, dương vật bị hoại tử và có tình trạng nhiễm trùng nặng, nếu không loại bỏ được vòng thắt thì phải cắt bỏ dương vật.

Hội nghị Khoa học Công nghệ Bệnh viện Bình Dân lần thứ 20 năm 2023 có chủ đề "Kết nối chuyên gia ngoại khoa quốc tế", diễn ra vào các ngày 14-15/4. PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân cho biết, điểm nhấn đặc biệt của hội nghị năm nay là sự tham dự báo cáo của 26 chuyên gia, giáo sư hàng đầu trên thế giới, đến từ Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Bỉ, Ý, Hi Lạp, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Hội nghị có chương trình khoa học cập nhật, chuyên sâu với 29 phiên, hơn 250 bài báo cáo phủ khắp các chuyên ngành Ngoại tổng quát, Ngoại tim mạch, can thiệp mạch, Ngoại Tiết niệu - Nam học và các chuyên khoa liên quan như Gây mê - Hồi sức, Ung bướu, Nội khoa, Điều dưỡng, Sinh học Phân tử và Kiểm soát Nhiễm khuẩn.

Dùng máy cắt cấp cứu người đàn ông gắn đai ốc vào của quý để kích thích - 4

Một ca mổ điều trị ung thư tuyến tiền liệt bằng robot có sự phối hợp giữa chuyên gia nước ngoài và bác sĩ Bệnh viện Bình Dân, trong khuôn khổ hội nghị (Ảnh: BV).

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM nhận định, Hội nghị khẳng định thế mạnh của Bệnh viện Bình Dân trong việc mở rộng năng lực điều trị, đồng thời thiết lập mối quan hệ hợp tác, trao đổi chuyên môn với các chuyên gia quốc tế.

Hội nghị cũng cho thấy định hướng phát triển mô hình viện - trường ngày càng sắc nét, với sự có mặt của nhiều giáo sư, bác sĩ phẫu thuật từ nhiều trường đại học y khoa trên thế giới. Đây là mô hình mà các bệnh viện khác của thành phố có thể tham khảo, nhân rộng để thúc đẩy phát triển năng lực chuyên môn trong hoạt động lâm sàng và đào tạo chuyên ngành ngoại khoa.