Dùng hạt cây rừng uống chữa đau bụng, người đàn ông phải đi cấp cứu

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Bệnh nhân Sùng Seo S. thấy đau bụng, đầy hơi, khó chịu đã lấy hạt cây rừng mua ở chợ đun nước uống để chữa bệnh, bị ngộ độc cấp tính phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Dùng hạt cây rừng uống chữa đau bụng, người đàn ông phải đi cấp cứu - 1

Cán bộ y tế Bệnh viện đa khoa huyện Bát Xát (Lào Cai) kiểm tra sức khỏe bệnh nhân Sùng Seo S. sau khi được giải độc (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát ( tỉnh Lào Cai) cho biết, vào hồi 1 giờ 12 phút ngày 13/1 đơn vị này đã tiếp nhận bệnh nhân Sùng Seo S. sinh ngày 2/2/1985 tại thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát( tỉnh Lào Cai) trong tình trạng tê bì tay chân, tê cứng miệng sau khi uống nước đun từ hạt cây rừng mua ở chợ để chữa đau bụng.

Gia đình bệnh nhân Sùng Seo S. cho biết, khoảng 20 giờ ngày 12/1 bệnh nhân thấy đau bụng, đầy bụng, khó chịu đã lấy hạt cây rừng mua ở chợ từ trước để đun nước uống chữa bệnh.

Loại hạt cây này có đặc điểm vỏ cứng, lõi màu trắng cứng là hạt cây mã tiền nên thái nhỏ hạt đun nước sôi uống chữa đau bụng.

Khoảng hơn một giờ sau khi uống hạt mã tiền bệnh nhân thấy hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, nôn, tê cứng chân tay và miệng, nói khó, cử động chân tay khó, do đó gia đình đã đưa xuống Phòng khám Đa khoa khu vực Trịnh Tường cấp cứu ban đầu, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát cấp cứu giải độc.

Tại bệnh viện đa khoa huyện Bát Xát  bệnh nhân Sùng Seo S. đã được điều trị theo phác đồ của bệnh viện như: rửa dạ dày, lợi tiểu, dùng an thần, truyền dịch giải độc.

Đến 8 giờ sáng ngày 13/1, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

Bệnh viện đa khoa huyện Bát Xát khuyến cáo người dân khi có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến sức khỏe, không nên tự ý sử dụng các loại thuốc chưa rõ tác dụng, nhất là những hạt cây rừng mà hãy đến cơ sở y tế để được tư vấn, chăm sóc, điều trị, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.