Bệnh viện Ung Bướu:

Dự án 11 năm “cò cưa”, ngân sách “bù hao” 158 tỷ đồng

(Dân trí) - Dự án khu khám bệnh, chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao, bệnh viện Ung Bướu, sau 11 năm “cò cưa” cũng tìm được ngày động thổ. Tuy nhiên, suốt thời gian trên, không biết bao nhiêu người bệnh đã đầu hàng số phận, vốn đầu tư dự án cũng đội lên gần 4,5 lần.

Bệnh viện Ung Bướu TPHCM là đơn vị đầu ngành tại khu vực phía Nam đảm nhận việc khám, điều trị các bệnh lý ung bướu cho người dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành lân cận. Trước tình trạng quá tải bệnh nhân ngày càng nghiêm trọng, ngay từ năm 2004 bệnh viện đã xây dựng kế hoạch xây dựng khu Khám bệnh, Chẩn đoán và Điều trị Kỹ thuật cao trình ủy ban nhân dân thành phố và các bên liên quan.

Sau 11 năm nằm trên giấy dự án đã được khởi công xây dựng ngày 18/12
Sau 11 năm "nằm trên giấy" dự án đã được khởi công xây dựng ngày 18/12

Tuy nhiên, suốt thời gian trên dự án của bệnh viện đã nhiều lần được phê duyệt rồi lại phải hủy bỏ vì không thực hiện được do chi phí đầu tư xây dựng bị trượt giá gấp nhiều lần. Sau 11 năm “cò cưa”, chủ đầu tư liên tục thay đổi với sự “giằng co” giữa phía bệnh viện và Sở Y tế. Cuối cùng, ngày 18/12/2015 dự án trên cũng chính thức được khởi công xây dựng tại số 47 Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh với quy mô 9 tầng và các khối phụ trợ do Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình  thuộc Sở Y tế làm chủ đầu tư.

Song số vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng từ ngân sách thành phố đã bị chênh lệch với kế hoạch ban đầu lên tới 158 tỷ đồng. Nếu năm 2004, dự án được phê duyệt với mức đầu tư gần 46 tỷ đồng thì đến nay số vốn đầu tư đã phải tăng lên tới 204 tỷ đồng. Cùng với cơ sở hạ tầng, dự kiến các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục đầu tư trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh bằng vốn vay kích cầu và nguồn vốn xã hội hóa. Tuy nhiên, tổng số vốn đầu tư cho trang thiết bị dự kiến cũng sẽ phải “bù hao” thêm hàng trăm tỷ đồng so với dự toán của 11 năm trước.

Suốt 11 năm qua, tình trạng quá tải bệnh viện, nguồn lực y tế của chuyên khoa ung bướu không đủ đáp ứng đã khiến không biết bao nhiêu bệnh nhân ung bướu phải sớm đầu hàng số phận; số vốn đầu tư từ ngân sách thành phố cho dự án cũng đội lên một khoản khổng lồ.

Cùng với dự án trên, hơn 5 năm qua, thành phố đã chủ trương xây dựng bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 tại khu vực quận 9 với quy mô 1.000 giường, tổng vốn đầu tư 5.600 tỷ đồng. Trong lúc bệnh nhân tại bệnh viện Ung Bướu hiện đang phải nằm ghép từ 2 đến 3 người một giường, hành lang, gầm giường cũng không còn chỗ chen thì kế hoạch xây dựng bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 lại tiếp tục “nằm trên giấy” theo vết xe đổ của khu Khám bệnh, Chẩn đoán và Điều trị kỹ thuật cao vừa được khởi công.

Vân Sơn