Độc đáo sự kiện "đi bộ qua ảnh" gây quỹ chống ung thư giữa mùa Covid-19

(Dân trí) - Được biết, chương trình gây quỹ này đã diễn ra suốt 30 năm qua và kêu gọi được 23 triệu USD tiền quyên góp cho cuộc chiến chống lại ung thư.

Hàng năm, Trung tâm Ung bướu North Shore (Mỹ) lại tổ chức sự kiện đi bộ cộng đồng mang tên “North Shore Cancer Walk”, để gây quỹ cho cuộc chiến chống lại ung thư. Được biết, chương trình gây quỹ này đã diễn ra suốt 30 năm qua và luôn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của người dân trong khu vực. Tính đến thời điểm hiện tại, North Shore Cancer Walk đã kêu gọi quyên góp được 23 triệu USD.

Độc đáo sự kiện đi bộ qua ảnh gây quỹ chống ung thư giữa mùa Covid-19 - 1

North Shore Cancer Walk được tổ chức vào năm 2018

Tuy nhiên, vào năm nay, khi nước Mỹ đang là tâm dịch Covid-19 của toàn thế giới, với số người nhiễm đã vượt mốc 1,2 triệu, việc tổ chức một sự kiện đi bộ tập trung đông người như mọi năm là điều bất khả thi. Trước thực tế này, ban tổ chức của North Shore Cancer Walk đã quyết định đưa ra một thể lệ đặc biệt.

Theo đó, để đảm bảo giãn cách xã hội, những người tham gia sẽ được yêu cầu đi bộ với quãng đường 10 km, sau đó gửi hình ảnh hoặc video về hành trình do mình thực hiện về ban tổ chức. Các nhóm đông người được khuyến khích tham gia dưới hình thức mỗi thành viên thực hiện đi bộ ở các địa điểm khác nhau, nhưng vẫn liên kết với nhau thông qua cuộc gọi video hoặc liên tục chia sẻ các bức ảnh, video hành trình của mình.

Theo thông báo, vì hình thức tổ chức khác với mọi năm, sự kiện sẽ diễn ra xuyên suốt 4 tháng, đồng nghĩa với việc ban tổ chức sẽ tiếp nhận video hoặc hình ảnh về hành trình của người tham gia từ bây giờ cho đến 13/9.

Minh Nhật

Theo Salemnews