Đinh vít dài 4cm nằm trong đường thở của bé gái 3 tháng tuổi

(Dân trí) - Bé gái 3 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng khó thở, lơ mơ, cơ thể tím tái. Qua thăm khám, bác sĩ tại Đắk Lắk phát hiện một đinh vít dài 4cm nằm trong đường thở của bé.

Ngày 30/7, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh của đơn vị đã nội soi, gắp thành công chiếc đinh vít dài 4cm ra khỏi đường thở của bé gái 3 tháng tuổi.

Đinh vít dài 4cm nằm trong đường thở của bé gái 3 tháng tuổi - 1

Đinh vít dài 4cm được gắp ra từ đường thở của bé gái 3 tháng tuổi (Ảnh: Sở Y tế Đắk Lắk).

Ngày 29/7, bé H.T.T.A.N. (3 tháng tuổi, trú tại xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng) được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp độ 4, khó thở, lơ mơ và tím tái.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ phát hiện trong đường thở của bệnh nhi có một đinh vít dài khoảng 4cm.

Nhận định dị vật đang gây tắc nghẽn đường thở, khiến trẻ suy hô hấp nặng, có nguy cơ ngừng thở và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời, ê-kíp bác sĩ nhanh chóng nội soi gắp dị vật ra ngoài.

Tình trạng hô hấp của bệnh nhi cải thiện rõ rệt, sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại khoa.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Chiến, Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, dị vật đường thở là một trong những tai nạn đặc biệt nguy hiểm ở trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 2 tuổi và càng đáng lo ngại ở trẻ sơ sinh.

Theo bác sĩ Chiến, do phản xạ bảo vệ đường thở của trẻ chưa hoàn thiện, trong khi đường thở bé, chỉ một dị vật kích thước nhỏ cũng có thể gây bít tắc hoàn toàn trong thời gian ngắn. Khi đó, trẻ có thể suy hô hấp nặng, thiếu oxy não, ngừng tim và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo cha mẹ và người chăm sóc tuyệt đối không để trẻ tiếp xúc với các vật nhỏ như đinh vít, đồng xu, cúc áo, các loại hạt hoặc đồ chơi có chi tiết nhỏ. Đồng thời, gia đình cần thường xuyên kiểm tra khu vực sinh hoạt của trẻ, không để trẻ ngậm hoặc chơi với những vật dụng nhỏ có nguy cơ bị nuốt hoặc hít vào đường thở.

Khi trẻ đột ngột ho, sặc, khó thở, tím tái, khò khè, khóc yếu hoặc lơ mơ sau khi nghi ngờ hít phải dị vật, người nhà cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và can thiệp kịp thời.