Điều trị rắn cắn bằng lá cây, bị hoại tử bàn chân

Ngày 2/8, Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết vừa tiếp nhận, cứu chữa cho bệnh nhân Lê Xuân Đủ (80 tuổi, ở thôn Tân Thành, xã Thanh Tân (huyện Như Thanh) bị rắn cắn vào bàn chân.

Bệnh nhân Đủ đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống.
Bệnh nhân Đủ đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống.

Trước đó, sáng 22/7, ông Đủ ngủ dậy, vừa bước chân xuống sân thì dẫm phải con rắn hổ mang. Con rắn này cắn vào ngón chân cái ông Đủ, sau đó con rắn chui xuống nền móng nhà.

Khi bị rắn cắn, ông Đủ co cứng người và đau buốt. Ông Đủ không đi bệnh viện điều trị mà nhờ người tìm thầy hái thuốc đắp hút nọc độc. Ngày thứ 3, mặc dù bệnh có dấu hiệu bị nặng, kèm sốt nhưng ông Đủ vẫn không nhập viện vì suy nghĩ điều trị tây y sẽ tử vong.

Ngày 1/8, do không thể chịu được đau đớn của bàn chân bị rắn cắn đang bị hoại tử nghiêm trọng, gia đình mới quyết định đưa ông Đủ nhập viện tại Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống.

Theo Hoàng Lam

Tiền phong