Nghệ An:

Diễn tập ứng phó thảm họa trước mùa mưa bão

(Dân trí) - Với những tình huống khẩn cấp như ngư dân trên đường vào bờ tránh bão thì bất ngờ bị chìm thuyền đuối nước, người dân gặp nạn lúc che chắn nhà cửa… Trước những tình huống đó đội cấp cứu có mặt, sơ cứu tại chỗ chuyển nạn nhân đến các cơ sở y tế gần nhất.

Bà Nguyễn Lương Hồ - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Nghệ An phát biểu tại buổi thi.
Bà Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Nghệ An phát biểu tại buổi thi.

Vào mùa mưa bão tỉnh Nghệ An là một trong những địa phương thường xuyên hứng chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, mưa bão gây ra ở trên biển, trên đất liền. Vì vậy công tác ứng cứu, sơ cấp cứu, ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp bất thường là rất cần thiết, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Chiều ngày 16/7, Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội thi tuyên truyền, diễn tập phòng ngừa ứng phó thảm hoạ, sơ cấp cứu lần thứ III.

Một tiết mục đặc sắc được dàn dựng hết sức công phu do các đội trong hội thi biểu diễn.
Một tiết mục đặc sắc được dàn dựng hết sức công phu do các đội trong hội thi biểu diễn.

Bà Nguyễn Lương Hồng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Nghệ An nhấn mạnh: “Đây là một trong những hoạt động thiết thực chuẩn bị những kỹ năng cần thiết để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp, các thảm họa thiên tai bất thường xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhất là trong thời điểm mùa mưa bão đang đến gần. Qua đó giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân trong những trường hợp khẩn cấp”.

Trong buổi diễn tập trên bãi biển Cửa Lò (Nghệ An), Ban tổ chức đã đặt ra các tình huống như: Do mưa bão các tàu thuyền đang cố gắng vào nơi neo đậu thì gặp sự cố khiến thuyền bị lật, một số ngư dân gặp nạn, rơi xuống biển đuối nước. Ngay sau khi nhận được thông tin đội cứu hộ cứu nạn đã có mặt kịp thời, tìm kiếm và đưa các ngư dân đang gặp nạn vào bờ an toàn, tiến hành sơ cấp cứu với các nạn nhân đuối nước.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn tiến hành diễn tập sơ cứu, cấp cứu cho người dân bị thương trong các trường hợp đang chằng chống nhà cửa, chặt cây... không may bị tai nạn một cách kịp thời. Trang bị những kỹ năng cần thiết trong trường hợp khẩn cấp cho các tình nguyện viên để có thể ứng cứu người gặp nạn.

Ban tổ chức trao tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội diễn.
Ban tổ chức trao tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội diễn.

Bên cạnh đó, Hội thi còn có các phần thi sôi nổi hấp dẫn như: Thi tiểu phẩm với nội dung cứu trợ khẩn cấp, trợ giúp nhân đạo, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu, hiến máu tình nguyện… Hội thi có sự tham gia của 8 đội với 72 thành viên, đây là những cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Hội chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Qua hội thi, cán bộ và tình nguyện viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An có cơ hội được thực hành, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng phòng ngừa ứng phó thảm họa và sơ cấp cứu trong những trường hợp khẩn cấp, bất thường, góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An.

Một số hình ảnh diễn tập ứng phó thảm họa trước mùa mưa bão do Hội chữ thập đỏ Nghệ An tổ chức: 

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm, ứng cứu nạn nhân không may gặp nạn trên đường vào bờ trú ẩn do mưa bão.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm, ứng cứu nạn nhân không may gặp nạn trên đường vào bờ trú ẩn do mưa bão.

Ngay sau khi đưa được nạn nhân lên bờ đội cứu hộ thực hiện sơ cứu tại chỗ cho nạn nhân.
Ngay sau khi đưa được nạn nhân lên bờ đội cứu hộ thực hiện sơ cứu tại chỗ cho nạn nhân.

Ngay sau khi đưa được nạn nhân lên bờ đội cứu hộ thực hiện sơ cứu tại chỗ cho nạn nhân.
Đây cũng là dịp để tình nguyện viên được trang bị những kiến thức cơ bản trong ứng cứu người bị đuối nước.

Nạn nhân sau đó được băng bó cố định vết thương.
Nạn nhân sau đó được băng bó cố định vết thương.

Một tình huống khác được đặt ra, một người bị thương do dao đâm vào bụng.
Một tình huống khác được đặt ra, một người bị thương do dao đâm vào bụng.

Lực lượng cứu hộ sơ cứu tại chỗ cho nạn nhân, băng bó và cố định vết thương.
Lực lượng cứu hộ sơ cứu tại chỗ cho nạn nhân, băng bó và cố định vết thương.

Đồng thời sau đó cũng được đưa lên cáng vận chuyển đến cơ sở y tế gần nhất.
Đồng thời sau đó cũng được đưa lên cáng vận chuyển đến cơ sở y tế gần nhất.

Một nạn nhân bị thương trong khi chằng chống nhà cửa được băng bó, cố định vết thương.
Một nạn nhân bị thương trong khi chằng chống nhà cửa được băng bó, cố định vết thương.

Sau đó nạn nhân được vận chuyển bằng xe cấp cứu đến cơ sở y tế.
Sau đó nạn nhân được vận chuyển bằng xe cấp cứu đến cơ sở y tế.
Sau đó nạn nhân được vận chuyển bằng xe cấp cứu đến cơ sở y tế.

Nguyễn Tình - Nguyễn Duy